Bên bờ hạnh phúc

Ngồi ghế nóng hàng loạt chương trình hiện nay như: Sao Nối Ngôi, Hãy Nghe Tôi Hát, Người Kể Chuyện Tình,… danh ca Phương Dung và Thái Châu trở thành cặp đôi giám khảo được khán giả truyền hình yêu thích.

 

Nếu kể đến những giọng ca được coi là huyền thoại đã đi vào lịch sử tân nhạc Việt Nam thì chắc chắn Phương Dung và Thái Châu không thể nằm ngoài danh sách này. Chất giọng cao và lảnh lót của danh ca Phương Dung chính thức chinh phục người nghe từ cuối thập niên 50, khi cô còn là một thiếu nữ 14, 15 tuổi. Giọng ca của Phương Dung càng ngày càng gây sự chú ý với những nhạc phẩm mang nội dung thật gần gũi với tình yêu và những nét đẹp của quê hương. Những yếu tố đó đã mang đến cho nữ danh ca một sự thành công thật lớn để cô có thể hãnh diện về sự đóng góp của mình cho nền tân nhạc Việt Nam.

Vẻ ngoài lãng tử, phong độ đi cùng giọng hát ngọt ngào truyền cảm của danh ca Thái Châu từng khiến không ít chị em trầm trồ, xuýt xoa khi nhớ về thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của anh. Nam danh ca đã ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc dành riêng cho anh. Anh luôn tự hào về điều này, vì hầu hết các ca khúc nổi tiếng như: Tôi đưa em sang sông (st: Y Vũ), Tình chết theo mùa đông, Tình như mây khói (st: Lam Phương), Bài thánh ca buồn (st:Nguyễn Vũ), Linh hồn tượng đá (st: Mai Bích Dung), Phượng hồng (nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân),… anh đều là người hát đầu tiên và may mắn thành công vang dội.

Cùng với sự phát triển của dòng nhạc Bolero, nhạc xưa, danh ca Phương Dung và Thái Châu đang trở thành những cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình đặc biệt trong vai trò giám khảo. Bằng những kinh nghiệm quý báu hơn 50 năm đứng trên sân khấu, hai danh ca luôn khiến khán giả và các thí sinh ngả mũ sau mỗi nhận xét, góp ý.

 

 

 

Trong năm 2017, danh ca Phương Dung và Thái Châu cùng góp mặt trên ghế nóng 3 chương trình đình đám của đài THVL. Góp mặt trên ghế nóng của các chương trình quen thuộc Sao Nối Ngôi và Hãy Nghe Tôi Hát, Phương Dung và Thái Châu đem đến những góp ý, nhận xét quý giá dành cho mỗi thí sinh khi họ hát dòng nhạc bolero, nhạc xưa và cả những ca khúc nhạc trẻ, cải lương. Gần đây nhất, cả hai cùng làm giám khảo chính chương trình Người Kể Chuyện Tình mùa đầu tiên và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả qua những chia sẻ ấn tượng về các ca khúc xưa gắn liền với những người nhạc sĩ tài hoa.

Với nhiều năm hoạt động trong nghề, danh ca Phương Dung và Thái Châu không ngần ngại góp ý, đánh giá chuyên môn cho các phần thể hiện của những thí sinh được hoàn hảo hơn. Cùng với đó là sự hài hước, duyên dáng cùng kết hợp ăn ý trong từng câu nói của hai danh ca cùng đem lại tiếng cười cho khán giả và sự thoải mái nhất cho các thí sinh. Tuy nhiên, những yêu cầu khắt khe của cả hai dành cho các ca sĩ đàn em đối với dòng nhạc bolero, nhạc xưa mỗi khi có ai lơ là khi hát hoặc thiếu đầu tư cũng cho thấy tình yêu, sự kỳ vọng đặc biệt của Phương Dung, Thái Châu với thế hệ ca sĩ trẻ.

Gắn bó trong nhiều chương trình, hai danh ca luôn đưa ra những lời nhận xét thiết thực, đôi khi nghiêm khắc dành cho các thí sinh, không ít lần cả hai cùng bất đồng quan điểm nhưng mục đích chính vẫn là muốn thí sinh tốt hơn từng ngày. Danh ca Thái Châu cho biết: “Sau ba mùa Hãy Nghe Tôi Hát, tôi và chị Phương Dung đều có những quan điểm giống nhau, cứ mong chờ các em hát thật tốt, hát hết mình. Nhiều khán giả nghĩ hai chị em bất đồng trên ghế nóng là đang giận nhau, thật ra là cả hai cùng muốn tốt cho thí sinh nên cuộc tranh luận càng hăng say, chốt lại cuối cùng vẫn là đưa ra lời khuyên và góp ý tốt nhất cho thí sinh”.

Trở lại Hãy Nghe Tôi Hát 2018, danh ca Phương Dung và Thái Châu cùng đặt hy vọng vào những thí sinh mùa 3 sẽ bùng nổ và cống hiến nhiều hơn. Danh ca Phương Dung chia sẻ: “Bản thân Phương Dung không yêu cầu hay so sánh các thí sinh phải hát giống với những ca sĩ đi trước, các em hãy hát theo cách của các em miễn làm sao đúng với tâm trạng, cảm xúc của ca khúc để người nghe cảm thấy ấn tượng”. Không yêu cầu quá nhiều, điều cả hai danh ca cùng mong muốn ở các thí sinh chính là tình yêu thật sự dành cho bolero và nhạc xưa, không chỉ là những kế thừa mà hãy là những người phát huy rạng rỡ cho nền âm nhạc quê hương.

Nguồn: Đình Cường  Ảnh: BTC ( Teen 1s.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *