Bên bờ hạnh phúc

Tập 5 "Người kể chuyện tình mang" chủ đề Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ – Mối tình xa xôi sẽ tái hiện lại cuộc đời của vị nhạc sĩ tài hoa qua những tiết mục trình diễn đặc sắc. Ngoài hai giám khảo chính là Phương Dung và Thái Châu, danh ca Họa Mi – “Đệ tử ruột” của cố nhạc sĩ Hoàng Thi cũng sẽ “cầm cân nảy mực”.

 

 

Hoàng Thi Thơ là một nhạc sĩ tài hoa của Việt Nam với số lượng hơn 500 ca khúc từ tình ca đến nhạc quê hương, dân ca đến nhạc thời trang, đoản khúc đến trường ca, nhạc cảnh đến nhạc kịch. Ngoài là một nhạc sĩ, Hoàng Thi Thơ còn vô cùng đa tài khi đảm đương nhiều vai trò khác như đạo diễn kịch, điện ảnh, biên đạo múa, bầu show, nhà sản xuất người dẫn chương trình. Thậm chí ông còn từng là một giảng viên tiếng Anh – Pháp, tác giả sách hướng dẫn hòa âm, luật sáng tác…

Năm 1957, ông bắt đầu tổ chức những kỳ Đại nhạc hội hoành tráng tại rạp Thống Nhất Sài Gòn. Năm 1961, ông thành lập Đoàn Văn nghệ Việt Nam gồm hơn 100 nghệ sĩ tên tuổi và lưu diễn qua nhiều thành phố trên thế giới. Năm 1967, ông thành lập tiếp Đoàn Văn Nghệ Maxim gồm 70 nghệ sĩ, tổ chức những chương trình ca vũ nhạc kịch đặc biệt tại nhà hàng Maxim.

 

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ

 

Khoảng năm 1972-1973, Hoàng Thi Thơ cho ra đời một loạt ca khúc mà báo chí thời đó gọi là cảm hứng tân kỳ, đem lại cho làng tân nhạc Việt Nam luồng sinh khí mới như Rước tình về với quê hương, Việt Nam ơi ngày vui đã tới, Ô kìa đời bỗng dưng vui, Xây nhà bên suối, Ngày vui lý tưởng… Những ca khúc này đã quen thuộc với người Việt Nam cho đến tận nay. Trong dó, khi nói về hoàn cảnh ra đời của bài Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, danh ca Phương Dung lần đầu tiên tiết lộ chuyện tình đau thương của cô gái 15 tuổi mang tên Kim Lệ Thi. Cái chết của cô gái trẻ gây rúng động làng văn nghệ lúc bấy giờ.

Bài "Chuyện tình người trinh nữ tên Thi được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác khi ông còn trong Đoàn văn nghệ Maxim vào năm 1970. Bài hát ra đời sau khi ông chứng kiến vụ tai nạn giao thông gây ra cái chết của một nữ diễn viên trong đoàn. Vì quá thương cảm cho cái chết của cô gái trẻ đồng nghiệp, nhạc sĩ đã viết bài hát này ngay sau tang lễ".

 

Danh ca Phương Dung, Thái Châu, Hoạ Mi

 

Nhân dịp này, nữ danh ca Họa Mi cũng chia sẻ kể về cuộc trùng phùng của cha con nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Năm 1975 người con của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là nhà báo, nhà văn Châu La Việt đã tìm gặp Họa Mi để hỏi thăm tin tức về cha mình. Anh tha thiết này tỏ mong muốn được gặp lại cha. Tuy nhiên lúc đó nhạc sĩ đã sang nước ngoài và chính Họa Mi cũng không có tin tức về ông. Sau cùng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cũng trở về Việt Nam, lần đầu tiên hai cha con được gặp mặt nhau và đó là một cuộc hội ngộ hết sức cảm động.

Nguồn: Phan Phan ( Một thế giới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *