Bên bờ hạnh phúc

Chọn thể hiện ca khúc Lòng mẹ – sáng tác đầu tay của danh ca Ngọc Sơn, Trần Vũ không chỉ gây xúc động cho khán giả qua giọng hát mà còn bởi diễn xuất đầy tình cảm về tình mẫu tử.

 

Danh ca Ngọc Sơn

 

Trong Hãy Nghe Tôi Hát chủ đề Sơn Tuyền phát sóng tối 12/4, Võ Hạ Trâm mạnh dạn chọn Khúc tình nồng để trình diễn. Khi chọn ca khúc của “ông hoàng bolero” Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm tự tin thể hiện ca khúc trên nền nhạc sôi động, trẻ trung và mới lạ.

Mở đầu màn trình diễn, Võ Hạ Trâm xuất hiện đầy ấn tượng với hình ảnh mới lạ trong trang phục sexy, quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ khoe kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và giọng hát cao vút, đầy nội lực, nữ ca sĩ còn khiến người xem không khỏi rời mắt với những động tác vũ đạo sôi động. Võ Hạ Trâm nhận được 39,8 điểm, giành giải nhất tuần với phần thưởng 10 triệu đồng.

Chọn thể hiện ca khúc Lòng mẹ – sáng tác đầu tay của danh ca Ngọc Sơn, Trần Vũ không chỉ gây xúc động cho khán giả qua giọng hát mà còn bởi diễn xuất đầy tình cảm về tình mẫu tử. Nam ca sĩ hóa thân thành người con trai xuất khẩu lao động ở nước ngoài để có tiền gửi về cho mẹ già ở quê nhà. Trong khung cảnh đối lập giữa một trời tuyết trắng và người mẹ già heo hắt đợi con khiến ban giám khảo và khán giả không kiềm được nước mắt. Cảm xúc được đẩy lên cao trào khi Trần Vũ quay trở về nhà cũng là lúc người mẹ ra đi vĩnh viễn không kịp nhìn mặt con.

 

Trần Vũ

 

Với “sở trường” là những câu chuyện tình buồn, luôn có cái kết đắng về mình, Mai Quốc Việt khiến mọi người xúc động khi kể lại mối tình giữa chàng họa sĩ và nàng búp bê gánh xiếc trong ca khúc Đêm buồn phố thị của danh ca Ngọc Sơn. Màn trình diễn ấn tượng nhất chính là cách kể chuyện đậm chất liêu trai, thực tại xen lẫn giấc mơ. Qua giọng hát của Mai Quốc Việt, ca khúc chứa sự u sầu xen lẫn những tiếc nuối về mối tình đã qua.

Bá Thắng tái hiện mối tình đầu của danh ca Ngọc Sơn trong ca khúc Giận hờn. Câu chuyện tình buồn được danh ca Ngọc Sơn viết trong ca khúc thực chất chỉ là những tình cảm phương từ phía anh. Thể hiện lại ca khúc, Bá Thắng gây bất ngờ khi khoe chất giọng khỏe khoắn và đầy cảm xúc.

Danh ca Phương Dung nói: “Trong các tập từ trước đến giờ, đây là bài hợp với giọng của Bá Thắng và em hát hay nhất”. Tuy nhiên, danh ca Thái Châu lại tiếp tục nhắc nhở về cách nhả chữ của nam ca sĩ: “Thắng bỏ nhỏ nhưng nghe phải rõ. Mình có quyền ếm hơi, bỏ nhỏ nhưng phải hát rõ chữ hơn”. Bá Thắng nhận được 38,9 điểm từ ban giám khảo, xếp thứ 3 trong đêm thi.

Như Trang thể hiện lại ca khúc Vầng trăng cô đơn do danh ca Ngọc Sơn sáng tác. Như Trang “khoác áo” mới cho ca khúc vốn rất nổi tiếng này theo phong cách R&B mới lạ. Xuất hiện dịu dàng trong chiếc váy xòe màu trắng, tuy nhiên, Như Trang khiến khán giả không khỏi “nổi da gà” với phần phiêu đầy nghệ thuật. Gần cuối tiết mục, Như Trang thêm một lần tạo bất ngờ khi bay vút lên không trung thể hiện đoạn kết đầy ấn tượng.

Bên cạnh các tiết mục dự thi của 6 thí sinh, danh ca Ngọc Sơn còn thể hiện một sáng tác hoàn toàn mới mang tên Lệ tình do chính anh sáng tác lần đầu tiên được hát trên sân khấu và 6 thí sinh hát tốp ca một ca khúc rất nổi tiếng là Lời tỏ tình dễ thương cùng với MC – ca sĩ Nguyên Vũ.

Nguồn: Đình Cường, Ảnh: Bá Ngọc ( VnMedia )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *