Bên bờ hạnh phúc

Mr. Đàm tự tin khẳng định mình là "chồng bé" của Cẩm Ly, còn Minh Vy là "chồng lớn".

 

Trong tập 4 của Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng phát sóng tối 12/12, cặp đôi Mai Quốc Việt – Như Thùy thể hiện ca khúc Sa mưa giông nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định “Ngày hôm nay là anh thấy Việt hát hay nhất, những câu hát vừa với giọng, rất dày và ấm áp, còn Như Thùy thì rất sáng và ngọt ngào cảm xúc”. Diễn xuất của cặp đôi cũng được đánh giá cao, không còn ngại ngùng so với những đêm thi trước. Đặc biệt, vì đêm thi này có sự xuất hiện cổ vũ của bạn gái Mai Quốc Việt, nên anh bỗng chốc trở thành “nạn nhân” chọc ghẹo của ban giám khảo. 

 

 

Ngoài nhận xét, các giám khảo còn truyền kinh nghiệp về chuyện phải thân mật cùng bạn diễn trên sân khấu, Cẩm Ly chia sẻ : “Nếu đã bước chân vào nghệ thuật, người bạn đời của mình phải hiểu tính chất công việc, giống như chị có 2 người tình, người tình âm nhạc là Đan Trường và người tình muôn thuở Quốc Đại”. Lúc này Mr. Đàm ở cạnh bên bỗng như dờn hỗi. Sau đó, anh tự tin khẳng định mình là "chồng bé" của Cẩm Ly, còn Minh Vy là "chồng lớn". Màn đối đáp của giám khảo khiến cho sân khấu cười ra nước mắt. 

 

Hồ Việt Trung – Vĩnh Thuyên Kim thể hiện liên khúc Hai mươi, bốn mươi – 60 năm cuộc đời. Ban đầu, cả hai xuất hiện trong trang phục của thập niên 1960 và nhảy múa tưng bừng, khiến bầu không khí trở nên sôi động. Sau đó, đôi song ca hóa thân thành đôi bạn già rất đáng yêu. 

 

Tuy nhiên, sau đó Hồ Việt Trung tiết lộ mình bị thoái hóa cột sống, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi nhưng vì yêu thích chương trình nên anh vẫn đeo đuổi đến cùng. Các vị giám khảo mong muốn anh giữ gìn sức khỏe nhưng đồng thời hiểu được "máu nghệ sĩ, khi đã lên sân khấu thì sẽ quên chuyện bệnh tình".  

 

Câu chuyện về người mẹ nghèo trong ca khúc Mẹ hiền của tôi được kể lại bởi giọng hát ngọt ngào truyền cảm của Cao Công Nghĩa – Thiện Nhân lấy rất nhiều nước mắt của khán giả.

 

 

Lần này, cặp song ca không chỉ chinh phục giám khảo và khán giả bằng âm nhạc mà còn cả diễn xuất. Nhạc sỹ Minh Vy cho rằng dù có thể nắm bắt cảm xúc chậm hơn Công Nghĩa, nhưng sự xúc động mà Thiện Nhân có được còn nhờ vào chính việc liên tưởng đến mẹ ruột, người lặn lội từ Quy Nhơn vào xem cô bé hát. 

 

 

Trái với phần dàn dựng công phu của Cao Công Nghĩa – Thiện Nhân, phần trình diễn Nối lại tình xưa của Đoàn Minh – Phạm Yến dù được đánh giá tốt nhưng cảnh minh họa chưa được thuyết phục. Đàm Vĩnh Hưng thật lòng chia sẻ: “Mình phải luôn xác định rằng không biết tới vòng nào hay tới bài hát nào sẽ là người phải ra đi, hay ở lại cho nên phải có một sự đầu tư kỹ càng cho tiết mục của mình”. 

 

 

Hai nghệ sĩ hài Bình Mập – Phúc Béo giả gái trong trang phục nhiều màu sắc và trình bày bài hát Cây cầu dừa nổi tiếng khiến sân khấu bùng nổ. Diễn xuất duyên dáng của bộ đôi mang đến nhiều tiếng cười thú vị cho khán giả. 

 

 

Kế tiếp, cặp đôi Đông Quân – Hạnh Nguyên khuấy động khán giả thông qua bài hát Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi – Mưa rừng.

 

Với Con đường mang tên em, cặp danh hài Tấn Hoàng – Chiến Thắng tuần này chưa có nhiều nổi bật. Họ cũng nhận số điểm thấp nhất cùng với cặp của Đoàn Minh – Phạm Yến, tuy nhiên may mắn không bị loại. Bù lại, trong tập 5, cuộc chiến sẽ diễn ra khốc liệt hơn khi có đến 2 cặp đôi phải dừng chân.

  

Nguồn: Zing.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *