Bên bờ hạnh phúc

Chiều 24/11, đoàn phim “Hiệp sĩ mù” đã có buổi giao lưu trọng thể với công chúng và các đại biểu tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2014.

Buổi giao lưu đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhà sản xuất Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên chính Ngọc Thanh Tâm đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vai diễn và bộ phim.

Ngay sau lễ đón tại thảm đỏ, tại phòng chiếu phim, Đàm Vĩnh Hưng đã gửi lời cảm ơn và chia sẻ những câu chuyện về bộ phim. Ngọc Thanh Tâm, tuy là nhân vật chính, nhưng đã “kiêm” luôn nhiệm vụ phiên dịch cho Đàm Vĩnh Hưng.

Bên cạnh nội dung giao lưu, đoàn phim Hiệp sĩ mù đã tổ chức dạ tiệc Áo dài, đón tiếp khoảng 500 khách mời trong và ngoài nước. Rất đông nghệ sĩ đã tham gia bữa tiệc đặc biệt này như NSƯT Thành Lộc, Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh, Kim Lý, Mai Thu Huyền, Cường Ngô, Kiều Chinh…

 

Ngoài phần trình diễn của Đàm Vĩnh Hưng, chương trình còn giới thiệu bộ sưu tập áo dài mới nhất của NTK Lan Hương và các tiết mục âm nhạc cổ truyền đặc sắc. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Hiệp sĩ mù đã được đón nhận bởi cả giới chuyên môn cũng như công chúng, doanh thu cao, hiệu ứng truyền thông cũng rất mạnh, điều đó làm tôi cảm thấy tự tin hơn trong vai trò sản xuất phim. Vào năm tới, tôi sẽ dừng mọi hoạt động như giám khảo các cuộc thi hát như X-Factor, The Voice… để bắt tay vào sản xuất bộ phim về chính cuộc đời mình.

 

Hiện tại, kịch bản đang hoàn tất và có thể sẽ bấm máy vào đầu năm tới. Đời tôi, nước mắt và nụ cười đều có cả. Những biến cố trong đời tôi chẳng dễ gì mà nguôi ngoai. Tôi muốn làm một bộ phim, về chính mình, để sẻ chia với tất cả mọi người”.

Trong hành trình sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng, anh từng tuyên bố muốn trở thành một "huyền thoại" âm nhạc Việt Nam.

Nguồn: Sương Lam  Ảnh: Zun Phan ( PNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *