Bên bờ hạnh phúc

Nhân vật đang chiếm spotlight những tập gần đây của bộ phim Đại thời đại là Tố Tố và mẹ ruột Trương Mai Phương với những tình tiết cực sốc.

 

Bộ phim Đại thời đại đang lên sóng lúc 17h30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1 khiến khán giả cực kỳ phẫn nộ với drama cực căng giữa hai mẹ con Trương Mai Phương và Tố Tố. Trương Mai Phương vốn là phụ nữ ham hư vinh nhưng lười lao động nên trong quá khứ đã gây ra nhiều chuyện không mấy tốt đẹp. Trong tập mới lên sóng của Đại thời đại, Tố Tố đã kể tội mẹ mình trước mặt các công tố viên tất tần tật từ chuyện lừa gạt tiền bạc, quan hệ bất chính với người có gia đình, trộm cắp… khiến cho cơ hội ra tù của Trương Mai Phương gần như bằng 0.

Tuy nhiên, những chuyện mà Tố Tố đem đi tố giác mẹ ruột là những chuyện của quá khứ, Trương Mai Phương hiện tại tuy vẫn còn đam mê tiền bạc nhưng không làm những chuyện phạm pháp. Ngay lập tức, tình tiết này đã khiến khán giả của Đại thời đại phẫn nộ vì nhân vật Tố Tố quá thâm độc, không từ thủ đoạn với cả mẹ ruột của mình.

Tố Tố chỉ còn cách một bước chân nữa thôi thì có thể đường đường chính chính bước vào cửa hào môn Lý gia. Cô sẽ là con dâu của tập đoàn Hằng Đại và là vợ của chủ tịch Hằng Đại – Lý Chí Tiền. Đồng ý lấy Tố Tố nhưng Chí Tiền chỉ xem cô là công cụ để thực hiện những âm mưu của mình còn Tố Tố vừa si tình, lại vừa muốn đổi đời nhờ vào Chí Tiền nên cũng không từ thủ đoạn. Trong quá khứ, cô từng thẳng tay đẩy “tình địch” Thiên Kim xuống hồ bơi rồi đổ oan cho Ngũ Gia Mị. Tố Tố vẽ ra một gia thế hoàn hảo cho bản thân để xứng tầm với Chí Tiền, lừa dối vợ chồng Lý Thừa Uyển. Thực chất, Tố Tố là trẻ mồ côi, mẹ ruột bỏ đi khi còn nhỏ, cô phải nương nhờ vào sự chăm sóc của vợ chồng người quản công, cũng là bạn của Trương Mai Phương.

 

Chính vì hoàn cảnh éo le như vậy vô tình đẩy Tố Tố vào con đường đen tối, trở thành một con người mưu mô, xảo quyệt không có chuyện gì là không dám làm. Lý Chí Tiền vốn không có thiện cảm với mẹ vợ tương lai sau những chuyện như Trương Mai Phương đưa bạn bè bà ta tụ tập, mua sắm và bắt anh phải trả tiền. Không nói trực tiếp nhưng Chí Tiền muốn Tố Tố “sắp xếp” ổn thỏa chuyện mẹ ruột để đảm bảo bà ta không gây chuyện, không gặp nhiều người và thân phận con gái của kẻ trộm cắp, “tiểu tam” không bị lộ, Tố Tố cũng sẽ không bị người đời coi thường.

Tố Tố liền suy nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để đẩy mẹ mình vào tù mà Trương Mai Phương thì không hề phòng bị. Bà ta cùng con gái đi mua nhẫn, vốn thích những món đồ đắt giá, sang chảnh nên Trương Mai Phương thử hết chiếc này đến chiếc khác. Tố Tố lợi dụng lúc mẹ mình không để ý, cô lấy một chiếc nhẫn kim cương bỏ vào trong túi xách của bà ta và bỏ đi. Trương Mai Phương bị nhân viên giữ lại vì nghi ngờ trộm cắp. Quả nhiên, chiếc nhẫn đắt tiền được tìm thấy trong giỏ xách và Trương Mai Phương bị bắt về đồn công an để điều tra.

 

Vốn có một quá khứ không mấy đẹp đẽ nên bất luận Trương Mai Phương biện minh, chối tội cỡ nào cũng chẳng ai tin. Điều tra viên mời nhân chứng là Tố Tố đến để đối chất vì cô là người đi cùng với mẹ ruột nhưng Tố Tố bất ngờ làm một màn “lật kèo”. Tưởng cô ta sẽ bảo lãnh cho mẹ ruột ra khỏi tù thì Tố Tố bất ngờ cầu xin vị cảnh sát phải trừng phạt nghiêm minh với những tội lỗi mà mẹ mình gây ra. Tố Tố diễn xuất đạt đến mức cả Trương Mai Phương cũng nhận ra con gái lập mưu hại mình. Ở những câu nói đầu tiên, bà ta chỉ nghĩ con gái oán trách về quá khứ nên không mảy may nghi ngờ. Cho đến khi chính miệng Tố Tố khẳng định bà đã ăn cắp chiếc nhẫn thì bà ta mới vỡ lẽ mọi việc. Tố Tố dập đầu van xin mẹ mình: “Con sẽ bảo vệ người con yêu thương và không để mẹ quấy nhiễu, làm hại người ta nữa. Mẹ hãy tha thứ cho con, hãy vì con mà ở trong này một thời gian. Sau đó mẹ hãy ra tù làm lại cuộc đời”. Đến lúc này, Trương Mai Phương hoàn toàn buông xuôi: “Được lắm, mẹ là mẹ ruột con, người sinh ra con nhưng con thì giỏi hơn mẹ rồi. Diễn giỏi tới mức con hại mẹ mà mẹ không nhận ra. Mẹ thực sự coi thường con rồi”. Tố Tố lạnh lùng bỏ đi, mặc mẹ mình phải đối diện với án tù vì tội trộm cắp.

 

Một tình tiết được hé lộ cuối phim sốc không kém chính là Ngọc Hoa đã trở lại và mang theo một sự thật không thể tưởng tượng được. Ngọc Hoa chính là con gái của Tôn Lục Hợp, nghĩa là cô có mối quan hệ chung huyết thống với Tôn Như Trinh. Thêm một bí mật khác được tiết lộ, Tôn Như Quan không phải là con trai nhà Tôn gia và đã bị tráo đổi với Ngọc Hoa ngay từ lúc mới sinh ra. Các nhân vật tiếp tục rơi vào một vòng xoáy mối quan hệ chằng chịt và liệu còn những sự thật, những âm mưu nào đang được che giấu phía sau?

Đón xem bộ phim Đại thời đại lên sóng 17h30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *