Bên bờ hạnh phúc

Diễn viên Linh Tý bị mất giọng phải chọn vai kịch câm để hóa thân trong tiểu phẩm nói về tuổi thơ cơ cực của trẻ đường phố.

Tập bảy của "Sao nối ngôi" phát sóng tối 19/7 với chủ đề "Tuổi thơ tôi". Trước tuần thi, diễn viên Linh Tý bị mất giọng vì bệnh. Do đó, thay vì chọn nhân vật phải hát, thoại nhiều, anh hóa thân thành đứa trẻ câm trong tiểu phẩm Đứa bé lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Minh Khang.

Được vũ đoàn Chuông Gió hỗ trợ, nam diễn viên mang đến tiểu phẩm đẫm nước mắt về hoàn cảnh của đứa bé tật nguyền, bị cha mẹ bỏ rơi, sống lây lất trên đường phố để kiếm miếng ăn.

Diễn viên Linh Tý (trái) diễn kịch câm vì bị mất giọng. Ảnh: DL Duy.

 

Đây là lần đầu tiên con trai Linh Tâm, Cẩm Thu thử sức với nhân vật không có 1ời thoại. Anh cố gắng dùng cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ để thể hiện nội tâm nhân vật. Tuy vậy, do sức khỏe, Linh Tý chưa chủ động khai thác hết được chiều sâu của nhân vật. Nét diễn của anh còn đôi chỗ đơn điệu, lặp đi lặp lại. Tiết mục chỉ được đẩy lên cao trào cảm xúc nhờ vào sự phối hợp, tương tác ăn ý giữa anh với bạn diễn.

Giám khảo Thái Châu nhận xét: "Nhân vật của bạn từ đầu tới cuối không nói lời thoại nào vẫn khiến tôi thấy xúc động vô cùng. Bạn đang bệnh mà làm được như thế thì không hề dễ dàng".

Linh Tý nhận được 49,1 điểm. Do tổng điểm hai đêm thi thứ sáu, thứ bảy thấp nhất trong số các thí sinh, Linh Tý phải tạm dừng cuộc chơi ở tập tiếp theo. Anh phải chờ đến vòng thi "Lội ngược dòng" để tìm cơ hội đi vào vòng trong.

Tuần này, diễn viên Bình Tinh tiếp tục đạt điểm cao nhất với vai đứa con lai trong vở cải lương ngắn.

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan (trái) bên diễn viên Bình Tinh trong vở cải lương ngắn "Đứa con lai". Ảnh: DL Duy.

 

Bình Tinh hóa thân thành Út Lai – cô bé có mẹ là người Việt, cha là người ngoại quốc da màu. Vì hoàn cảnh, mẹ gửi em cho ông Năm (Tô Châu đóng) – một người đàn ông nghèo ở quê nuôi dưỡng từ nhỏ. Cô bé lai lớn lên trong cuộc sống yên bình bên các bạn bè ở vùng quê nghèo. Cho đến một ngày, người mẹ (Kiều Phượng Loan đóng) trở về để nhận con. Bà muốn mang Út Lai đi nơi khác sống khiến cô bé đau buồn vì phải chia tay lũ bạn cùng xóm và ông Năm. Vở diễn có sự góp mặt của diễn viên Maika – con gái ruột của NSƯT Kim Tử Long – trong vai cô bạn hàng xóm của Út Lai.

Giám khảo khách mời – nghệ sĩ Bạch Long – chia sẻ về vở diễn: "Tôi khóc rất nhiều khi xem tiết mục. Ngày bé tôi phải chia tay một người bạn lai y hệt như trong tiết mục của Bình Tinh. Bình Tinh diễn quá tốt. Tôi cũng cảm ơn sự góp mặt của anh Tô Châu, chị Kiều Phượng Loan và các diễn viên đóng vai nhóm bạn hàng xóm của Bình Tinh. Mọi người đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của tiết mục". Con gái nuôi nghệ sĩ Kim Tử Long nhận được 49,5 điểm.

Đứng thứ ba ở tuần thi là tiết mục của ca sĩ nhỏ tuổi Thiêng Ngân. Đây được xem là cú lội ngược dòng của con gái nuôi ca sĩ Phi Nhung so với các tuần trước.

Thiêng Ngân và chị nuôi Tuyết Nhung tái hiện màn biểu diễn của Phi Nhung khi trình diễn ca khúc Giấc mơ cánh cò (Vũ Quốc Việt) – nhạc phẩm được Phi Nhung thể hiện 10 năm trước. Giọng hát ngọt ngào, hòa quyện của hai em nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Thiêng Ngân nhận được 49,3 điểm.

Thí sinh Thiêng Ngân và chị nuôi Tuyết Nhung (phải) thể hiện ca khúc "Giấc mơ cánh cò". Hai người cùng là con nuôi của ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: DL Duy.

 

Ca sĩ Hoài Anh Kiệt thể hiện liên khúc Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện), Bụi phấn (Vũ Hoàng) và Nếu phải xa nhau (Xuân Phương). Đây là những ca khúc gắn liền với quãng đời học sinh của anh ở Việt Nam trước khi xa nhà sang Australia du học. Giám khảo Thái Châu nhận xét tiết mục này gợi lại ký ức tuổi học trò hồn nhiên và Hoài Anh Kiệt đã diễn xuất tự nhiên, xuất phát từ con tim. Nam ca sĩ nhận được 49,2 điểm.

Thí sinh Lê Lộc tiếp tục thể hiện khả năng múa đương đại. Ở tập thi trước, nữ diễn viên kể câu chuyện về một cô gái quê lên thành phố và sa chân vào những cám dỗ của cuộc sống. Lần này, cô nối tiếp câu chuyện về nhân vật này khi đưa cô gái trở về lại tuổi thơ, làng quê nghèo với nhiều hoài niệm. Tuy được khen múa tốt, Lê Lộc chỉ nhận được 48,8 điểm.

Đêm thi thứ tám của chương trình có chủ đề Nhạc kịch được phát sóng vào lúc 21h ngày 26/7 trên kênh THVL 1. Chỉ có bốn thí sinh tranh tài ở tuần tiếp theo là: Bình Tinh, Hoài Anh Kiệt, Lê Lộc và Thiêng Ngân.

Nguồn: Thất Sơn ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *