Bên bờ hạnh phúc

Lần đầu tiên ca sĩ Hoài Anh Kiệt đoạt giải nhất tuần với nhạc cảnh tuồng cổ đòi hỏi khả năng diễn xuất kết hợp giọng hát cảm xúc.

Đêm thi thứ sáu của chương trình "Sao nối ngôi" phát sóng tối 12/7. Trong tập này, năm thí sinh tranh tài với chủ đề "Hoán đổi", thể hiện các kỹ năng không phải là sở trường của bản thân.

Sau nhiều tuần điểm số thấp, đây là lần đầu tiên ca sĩ Hoài Anh Kiệt vươn lên dẫn đầu. Sở trường của con trai đôi nghệ sĩ Hoài Thanh – Đỗ Quyên là hát nhạc trẻ nhưng lần này, anh chọn ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ – bài Khúc tương tư của nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Ca sĩ Hoài Anh Kiệt từng bị cha – nghệ sĩ Hoài Thanh – phản đối đi theo con đường hát nhạc trẻ. Anh đang nỗ lực để gia đình tin tưởng vào khả năng ca hát nhiều thể loại của mình.
Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nguyệt (trái) phụ diễn cho bài thi của Hoài Anh Kiệt.

 

Bài hát này được lồng vào nhạc cảnh Từ Thức mơ tiên. Tiết mục được anh thể hiện trọn vẹn, kết hợp hài hòa giữa phần diễn xuất và hát. Trong vai chàng Từ Thức về lại động tiên tìm người vợ hiền yêu dấu, Hoài Anh Kiệt phối hợp ăn ý với Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nguyệt mang lại những nhiều cảm xúc cho người xem.

Giám khảo Bạch Tuyết nhận xét: "Tiết mục của bạn hài hòa từ phần hát cho đến múa, hoạt cảnh. Trong nhạc cảnh, bạn đã lồng một trong bốn bài oán của cải lương là Trường tương tư. Sự kết hợp giữa tính dân tộc và hiện đại trong một tiết mục như thế này rất quý".

Còn giám khảo Thái Châu nói: "Ưu điểm của bạn nằm ở phần thoại. Bạn nói nghe rất hay, biểu cảm. Qua tiếng hát của bạn, khán giả hiểu được tâm tư, tình cảm của nhân vật. Tuy nhiên, nếu bạn diễn có chiều sâu hơn nữa, bài thi sẽ tuyệt vời hơn". 

Thí sinh Bình Tinh bám sát Hoài Anh Kiệt trong đêm thi. Con gái nuôi của Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long chọn trình bày liên khúc nhạc đỏ Anh ở đầu sông em cuối sông (Phan Huỳnh Điểu) và Hãy yên lòng mẹ ơi (Lư Nhất Vũ). Ở tiết mục này, cô cải nam trang, vừa hát vừa có phần vũ đạo thể hiện tinh thần đầy nhiệt huyết của người chiến sĩ cách mạng. Giám khảo Hồng Vân nhận xét: "Bài hát vừa hào hùng vừa tình cảm nên không dễ thể hiện. Khi cất tiếng dạo đầu bài Anh ở đầu sông em cuối sông, bạn đã làm tôi nổi gai ốc".

Cả hai thí sinh Lê Lộc và Linh Tý đều thử thách bản thân với tiết mục nhảy. Sau những tuần thi vẽ tranh, diễn kịch, ca cải lương, Lê Lộc trình diễn bài múa đương đại trên nền nhạc Về đi em. Ở một số phân cảnh, cô còn nhào lộn, nhảy sexy. Giám khảo khách mời của tuần này – nhà báo Thanh Hiệp – nói: "Bạn may mắn sở hữu các ưu điểm của nghệ sĩ Duy Phương lẫn Lê Giang trên sân khấu. Phần biểu diễn của bạn hấp dẫn. Tuy vậy, vài chỗ, các động tác của bạn còn bị luộm thuộm". 

Linh Tý bị chê khi nhảy trên nền nhạc thu tiếng sẵn.

 

Linh Tý có bài nhảy hiện đại trên nền nhạc sôi động của ca khúc Jai Ho – ca khúc chủ đề của bộ phim nổi tiếng Triệu phú khu ổ chuột. Con trai của Linh Tâm – Cẩm Thu tự viết lời Việt cho bài hát và nhảy cùng vũ đoàn Chuông Gió trên nền thu âm sẵn giọng hát của anh. Điều này khiến nam thí sinh bị mất điểm trong mắt khán giả và giám khảo. Giám khảo Hồng Vân nói: "Tôi ước gì hôm nay bạn không bị viêm họng để vừa hát live vừa nhảy".

Thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi – bé Thiêng Ngân – thử sức với ca cảnh tuồng cổ Gấm vóc biên thùy. Thiêng Ngân vừa hát vừa thực hiện những vũ đạo khó. Vì phục trang cầu kỳ, lại phải tập trung vào động tác biểu diễn, có lúc, em hát chưa đạt đến cao trào của nhạc phẩm. Linh Tý và Thiêng Ngân cùng nhận số điểm thấp nhất tuần.

Đêm thi tiếp theo của "Sao nối ngôi" có chủ đề Tuổi thơ tôi, được phát sóng vào 21h ngày 19/7 trên kênh THVL 1.

Nguồn: Thất Sơn ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *