Bên bờ hạnh phúc

Thí sinh 14 tuổi Quỳnh Như thể hiện ca khúc "Màu xanh Noel" (sáng tác: Hoài Phương). Hóa thân thành một thiên thần đáng yêu, Quỳnh Như đã chinh phục giám khảo không chỉ bởi giọng hát mà còn ở khả năng trình diễn.

Chung kết 7 Solo cùng Bolero với chủ đề Trên đỉnh mùa đông vừa phát sóng vào tối 23/12/2016. 6 thí sinh xuất sắc của chương trình đã mang đến cho khán giả những tình khúc hay về mùa đông. Trong đêm thi này, nữ giám khảo Phi Nhung bị sốt và viêm họng, nên khi bị giám khảo Vũ Khanh “chỉnh” về phát ngôn, chị đã khóc với khán giả và tố Vũ Khanh ăn hiếp mình, khiến nam giám khảo phải quát lên ngay trên ghế nóng…

Cũng trong đêm thi, giám khảo Vũ Khanh bị đau mắt nên anh phải đeo kính đen lên sóng
Ngoài Vũ Khanh và Phi Nhung còn có 2 giám khảo Ý Lan và Mạnh Quỳnh

 

 

Thí sinh Tùng Anh mở đầu đêm thi với ca khúc Hai mùa Noel (sáng tác: Đài Phương Trang). Trước khi nhận xét phần thi của Tùng Anh, giám khảo Vũ Khanh mong các giám khảo nhẹ nhàng với nhau để mùa Noel ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Giám khảo Phi Nhung gọi Vũ Khanh thân mật là bố và gợi ý: “Nếu mà bố muốn gia đình giám khảo này hạnh phúc thì bố phải chuẩn bị những món quà Noel thật đẹp để tặng mọi người”. Vũ Khanh khen Phi Nhung hôm nay phát biểu cẩn thận và hứa sẽ không “chém” Phi Nhung.

Thí sinh 14 tuổi Quỳnh Như 

 

Thí sinh 14 tuổi Quỳnh Như thể hiện ca khúc Màu xanh Noel (sáng tác: Hoài Phương). Hóa thân thành một thiên thần đáng yêu, Quỳnh Như đã chinh phục giám khảo không chỉ bởi giọng hát mà còn ở khả năng trình diễn.

 

Giám khảo Ý Lan khen: “Tiếng hát của con quá tuyệt vời, đã chạm được trái tim cô, không có một chỗ nào để bắt lỗi Quỳnh Như”. Giám khảo Phi Nhung: “Đối với cô, con hát lúc nào cũng hay, tròn trĩnh. Mai mốt mà trở thành đồng nghiệp với nhau, cô hy vọng tiếng hát của con sẽ có chiều sâu và tuyệt vời hơn”. Giám khảo Mạnh Quỳnh nhận xét: “Mạnh Quỳnh rất xúc động khi thấy một cô gái 14 tuổi hát một bài hát khó. Cháu hát tròn, hay, lên cao, xuống thấp chất lượng. Hy vọng rằng cháu sẽ đi xa hơn nữa trong những vòng sắp tới”. Giám khảo Vũ Khanh thốt lên:“Tiếng hát của Quỳnh Như làm cho tôi sởn da gà. Tôi không biết nói gì hơn, mùa Noel năm nay là ấn tượng đẹp nhất trong cuộc đời của Vũ Khanh và cảm ơn Quỳnh Như đã cho tôi những cảm xúc đó”. Với ca khúc này, Quỳnh Như nhận được 39,75 điểm, cao nhất đêm chung kết 7.

Thí sinh Công Toại thể hiện ca khúc Bài thánh ca buồn (sáng tác: Nguyễn Vũ). Nhiều lần bị rơi vào tốp nguy hiểm nhưng đều vượt qua, giám khảo Vũ Khanh cho rằng Công Toại có ngôi sao may mắn và khuyên anh: “Giọng ca của bạn cho người nghe có cảm xúc nhưng kỹ thuật chưa hoàn hảo. Cuộc chiến ngày càng cam go nên Công Toại phải cố gắng hơn nữa để đạt được những điểm số cao nhất”. Giám khảo Mạnh Quỳnh xúc động: “Phần trình diễn của Công Toại có hồn, ca tốt, thể hiện đúng tâm trạng của bài hát nhưng Toại cần chỉn chu trong cách hát lên cao, xuống thấp để thể hiện nhạc phẩm nổi tiếng này. Phần dàn dựng bài hát đã khiến Mạnh Quỳnh ứa nước mắt vì đây là hình ảnh thật ngoài đời của Toại”.

Thí sinh Công Toại 

 

Thí sinh Lê Trinh dự thi với ca khúc Đêm kỷ niệm (sáng tác: Ngân Giang). Giám khảo Mạnh Quỳnh nhận định: “Ngay từ lúc đầu, anh đã thích giọng hát của em. Thể loại nhạc nhanh thế này mà em ca đầy đủ, diễn tự nhiên, giọng hát ngọt ngào và dễ thương”. Thí sinh Lâm Bửu Hòa thể hiện ca khúc Tà áo đêm Noel (sáng tác: Tuấn Lê). Giám khảo Vũ Khanh khiêm tốn cho rằng: “Cá nhân tôi khi hát bài này chưa chắc đã được như Lâm Bửu Hòa vì bài này rất khó hát”. Giám khảo Mạnh Quỳnh khen ngợi: “Đây là bài hát rất khó, đưa cho Mạnh Quỳnh hát cũng te tua luôn. Cảm xúc và lời bài hát đúng tâm trạng người cô đơn nhưng Hòa nên chú ý phần phát âm để bài hát trọn vẹn hơn”.

Thí sinh Lâm Bửu Hòa

 

 

Thí sinh Ngọc Hương dự thi với ca khúc Chờ đông (Trần Thiện Thanh). Cô đội trưởng đội thông tin tuyên truyền Kontum là thí sinh luôn chinh phục ban giám khảo qua các vòng thi với số điểm luôn ở top đầu. Đêm chung kết 7 của Solo cùng Bolero 2016 khép lại với số điểm cao nhất thuộc về thí sinh nhỏ tuổi nhất Quỳnh Như (39,75 điểm), 4 thí sinh đồng điểm 39,25 là 6 thí sinh thì có đến 5 thí sinh bằng điểm nhau 39,25 là Tùng Anh, Lê Trinh, Ngọc Hương và Công Toại. Cả 5 thí sinh được đi tiếp vào vòng trong. Dù nhận được rất nhiều lời khen của các giám khảo nhưng với số điểm 39, thí sinh Lâm Bửu Hòa đã phải tạm chia tay với chương trình.

Đêm Chung kết 8 (tập 10) của Solo cùng Bolero sẽ được phát sóng vào lúc 21h ngày 6/1/2017 trên kênh THVL1 với chủ đề Hội ngộ. Chương trình sẽ có sự tham gia của ca sĩ Minh Luân (Á quân Tình Bolero 2016), Thiên Vũ (Solo cùng Bolero 2015), Tố My (Á quân 2 Solo cùng Bolero 2015), Lê Minh Trung (Giải Nhì Solo cùng Bolero 2014), Phú Quý (giải 3 Solo cùng Bolero 2014). Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất.

Nguồn: Minh Minh ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *