Bên bờ hạnh phúc

Sau màn trình diễn với Quyền Thiện Đắc, Trần Mai Hạnh tại Nhà hát lớn tối 26/11 trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc châu Âu, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Bỉ, Charles Loos cho biết ông rất ấn tượng với nghệ sĩ Việt Nam.

– Với phần lớn người Việt, jazz không dễ tiếp nhận. Ông làm cách thế nào để khán giả hiểu mình?

– Với tôi, phong cách nhạc không quan trọng mà là sự truyền tải của nghệ sĩ. Nghệ sĩ truyền tải tốt, chắc chắn khán giả sẽ đón nhận. Chính vì vậy, trong âm nhạc của tôi không bao giờ có thông điệp, mà âm nhạc là cảm xúc.

 

Nghệ sĩ Charles Loos tại buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Nhiên

– Ông đánh giá thế nào về hai khách mời phía Việt Nam, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và ca sĩ Trần Mai Hạnh?

– Quyền Thiện Đắc là một nghệ sĩ chơi có độ sắc, tốt và gây bất ngờ cho tôi. Đầu tiên tôi chỉ có ý định chơi với Đắc một bản jazz phổ thông, nhưng trong quá trình làm việc cùng, thấy Đắc rất muốn chơi nhạc của tôi nên tôi đưa cho Đắc một bản.

Ngay lập tức, Đắc chơi rất ấn tượng. Nhạc của tôi rất khó chơi nhưng khi “vào tay” Đắc, với cách ngẫu hứng theo từng phần rất chuẩn xác, tác phẩm như được thổi một luồng gió mới lạ. Thực ra tôi và Đắc cùng học trường Nhạc Berklee tại Boston (Mỹ), chỉ khác là tôi tốt nghiệp khi Đắc còn chưa ra đời.

Trần Mai Hạnh thì có giọng hát hay và truyền cảm, mặc dù cô chỉ là sinh viên trường ngoại giao. Với tôi, được diễn cùng các nghệ Việt Nam là điều rất may mắn và ngạc nhiên thú vị.

– Những bản jazz do ông sáng tác được đánh giá là không giống ai và rất khó chơi. Ngoài dân ca Bỉ, còn yếu tố nào khác làm nên phong cách của ông?

– Ảnh hưởng lớn nhất với tôi là nhạc cổ điển. Nhịp điệu rất quan trọng và tất cả những nền âm nhạc nào tôi thích đều ảnh hưởng đến sáng tác của tôi. Phong cách jazz tôi chơi là jazz châu Âu, vì jazz châu Âu là sự tổng hợp của rất nhiều loại nhạc khác nhau. Tuy nhiên, jazz với tôi như một thứ nhạc nổi loạn.

Nghệ sĩ dương cầm Charles Loos từng đoạt giải thưởng Sax Prize dành cho chương trình hòa nhạc xuất sắc năm 1988; giải Jazz Rallye dành cho chương trình hòa nhạc sáng tạo nhất năm 1990. Ông sẽ biểu diễn tại TP HCM tối 28/11.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *