Bên bờ hạnh phúc

Thí sinh nhí An Khang khiến giám khảo chương trình “Thử tài siêu nhí” rơi nước mắt khi đem hoàn cảnh của bản thân lên sân khấu.

Tập 9 Thử tài siêu nhí phát sóng tối 30/7. Cậu bé An Khang – thí sinh từng gây ấn tượng trong 

Thử thách danh hài 2015 – gây bất ngờ cho giám khảo khi lần đầu diễn vai bi trong vở kịch 

Món quà sinh nhật.

An Khang vào vai một cậu bé chưa từng gặp bố và bật khóc khi bị bạn bè chế giễu trong ngày

sinh nhật. Khi nhân vật mẹ xuất hiện, cậu bé gạt nước mắt, sà vào lòng mẹ như chưa có chuyện

gì xảy ra. Cao trào vở kịch là lúc người mẹ khiến con thất vọng vì đã hứa tổ chức sinh nhật

song lại bận công việc bất ngờ.

Tình huống vở kịch khá gần với thực tế cuộc sống của An Khang, khi thí sinh nhí này cũng

chưa từng được nhìn thấy mặt bố. Lúc mẹ An Khang mang thai con vào tháng thứ tám, bố của

bé bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Để bù đắp tình cảm cho Khang, mẹ bé thường lấy

hình bố ra và kể chuyện cho bé đỡ nhớ.

Diễn xuất của An Khang khiến giám khảo chương trình, đặc biệt là nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng,

xúc động. “Câu nói ‘Sinh nhật con mà sao mẹ không ở nhà với con’ là từ trong tim con nói ra

nên cô cũng phải khóc theo”, nữ giám khảo nhận xét. NSƯT Hoài Linh cũng dành lời khen

cho An Khang vì diễn xuất với cảm xúc thật, dù việc chuyển đổi tâm lý còn hơi nhanh.

Cặp chị em song sinh Bảo Châu và Bích Châu vào vai nữ hoàng Ai Cập, trên nền ca khúc Dark horse (Katy Perry). Phần thi được giám khảo Hoài Linh đánh giá là nhiều màu sắc dù phần mở

đầu chưa đồng đều. Ca sĩ Đoan Trang khen ngợi biểu cảm gương mặt của hai bé.

Thí sinh Bảo Hân làm mới ca khúc Hát với chú ve con bằng vũ đạo sôi động. Bé được góp ý cần phải trau dồi kỹ thuật ở phần luyến láy.
Bé Yên Vy diện áo tứ thân trong tiết mục Lý cây đa. Thí sinh này bị Đoan Trang nhận xét là mất bình tĩnh nên không thể tập trung vào phần thi.
Thí sinh Thiên Kim có màn nhào lộn trên không với điệu nhảy Can Can.

Cậu bé Thái Quang Hiếu được Hoài Linh khen ngợi khi thể hiện ca khúc Hát về cội nguồn với sự

hỗ trợ từ vũ đoàn. Giám khảo Thanh Bạch nhận xét thí sinh này trưởng thành trong cả phong

cách lẫn tâm hồn.

Các thí sinh trong phần công bố kết quả đêm thi. Cây hài nhí Ku Tin (thứ hai, từ trái sang) bất

ngờ vào top nguy hiểm và phải bước vào vòng thi Lội ngược dòng để giành tấm vé cuối cùng đi tiếp. Thử tài siêu nhí là chương trình dành cho các bé từ 4 đến 15 tuổi nhằm phát hiện tài

năng nhí thuộc lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, khiêu vũ, MC, diễn kịch… Quán quân nhận

được 200 triệu đồng tiền mặt cùng các phần học bổng du học hè, học bổng Anh ngữ…

 

Nguồn: Xuân Nhật ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *