Bên bờ hạnh phúc

 Phương Dung, Thanh Thủy bày tỏ những “ước mơ viển vông”, Minh Trường bồi hồi với tình bạn đẹp giữa các nghệ sĩ, Mạnh Quyền tái hiện màn nhảy một chân gây sốt trên sân khấu Tinh hoa hội tụ.

Trong Tinh hoa hội tụ chủ đề , khán giả sẽ cùng mơ với 5 nghệ sĩ gồm Tiêu Châu Như Quỳnh, Vĩnh Thuyên Kim, Bảo Chu, Mạnh Quyền và Minh Trường về những chân trời nghệ thuật hoàn mỹ, những tình yêu đẹp thăng hoa hay mơ về những điều tốt đẹp sẽ sinh sôi trong cuộc sống này.

Xuất hiện trong đêm thi, giám khảo Phương Dung thổ lộ cô “mơ ước viển vông được đứng trên sân khấu mãi mãi để cống hiến tiếng hát cho khán giả”. Đồng hành với vai trò giám khảo khách mời, nghệ sĩ Thanh Thủy và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã tiết lộ ước mơ của mình. Thanh Thủy ước ao “có giọng hát như danh ca Phương Dung, dáng ca đẹp như Nguyễn Phi Hùng và thay thế MC Đình Toàn trong Tinh hoa hội tụ” thì nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện ước mơ cống hiến, học hỏi lĩnh vực mới để thăng hoa trong nghệ thuật, chia sẻ niềm đam mê đó với khán giả.

5 thí sinh trong đêm thi đã dành nhiều tâm sự, động viên nhau trên hành trình thi sắp tới. Mạnh Quyền thổ lộ anh yêu thích Tiêu Châu Như Quỳnh bởi nữ ca sĩ có gương mặt khả ái, đi vào lòng người bằng chất giọng truyền cảm. Riêng Bảo Chu tuy mang gương mặt trẻ trung nhưng cách làm việc của nam diễn viên lại trưởng thành, đầy nghiêm khắc với tiết mục. Anh nhận xét Minh Trường là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng đối với những khán giả truyền hình và Vĩnh Thuyên Kim thì luôn bản lĩnh đầu tư đặc biệt cho các tiết mục trên sân khấu.

Mạnh Quyền

 

 

Mạnh Quyền trong đêm thi sẽ mang đến khán giả tiết mục Giấc mơ nhảy múa lấy nội dung về một vũ công dù mất đi một bộ phận trên cơ thể nhưng luôn nghị lực, tỏa sáng trên sân khấu. Anh thực hiện tiết mục để khuyến khích động viên những người trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nói về tiết mục thi, anh tiết lộ đây là bài múa khó cho đến thời điểm hiện tại trong Tinh hoa hội tụ. Bởi anh phải bó chặt 1 chân và chỉ được nhảy, giữ thăng bằng ở chân còn lại. “Tôi nhảy bằng một chân, một số động tác phải dùng tay để thay thế. Lực tay đòi hỏi mạnh để nâng phần hông, di chuyển người sao cho nhẹ nhàng mượt mà, kể cả trên cao. Tiết mục phải mang đúng ngôn ngữ múa chứ không được mang màu sắc xiếc”.

Minh Trường trong một khoảnh khắc hậu trường đã dành lời nhận xét cho những người bạn thân thiết: “Mạnh Quyền hiền lành ít nói lắm nhưng sống đầy tình cảm. Bảo Chu vui vẻ dễ thương, luôn đầu tư tập trung cho bài diễn. Tiêu Châu Như Quỳnh, tôi đã biết em ấy từ năm 2013, khi là một cô bé mới lớn ít nói nhưng lại khá dễ thương, tình cảm. Tôi là thí sinh lớn tuổi nhất trong cuộc thi và cảm nhận được sự khắng khít giữa các nghệ sĩ. Cho đến thời điểm này, mọi người đều tập trung vào các tiết mục, chúng tôi không bận tâm về việc cạnh tranh, so kè. Mỗi lần thi xong mọi người đều dành cho nhau những câu động viên ấm áp, như vừa qua Tiêu Châu Như Quỳnh bị thương, mọi người đều rất lo lắng cho em ấy. Chúng tôi đến chương trình với mục đích biểu diễn, giới thiệu tất cả những gì độc nhất cho khán giả xem”.

Nam nghệ sĩ cũng giới thiệu về phần thi sắp tới mang tên Ngỡ (tác giả Hữu Lộc, Nhứt Nương) với sự trợ diễn của các nghệ sĩ Kim Luận, Nghinh Lộc, diễn viên Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến.

Hai cô gái xinh đẹp trong Tinh hoa hội tụ mang đến hai sắc thái đầy đối lập khi Tiêu Châu Như Quỳnh dịu dàng như một “nàng thơ” mang đến một giấc mơ tình yêu đầy liêu trai qua Nhắm mắt thấy mùa hè (sáng tác Hồ Tiến Đạt). Cô cho biết ca khúc nằm trong một bộ phim cùng tên kể về những ký ức tình yêu đầy ngọt ngào lẫn đau đớn.

Vĩnh Thuyên Kim thể hiện giấc mơ qua tiết mục Khát vọng thượng lưu bên cạnh những màn võ thuật, nhào lộn trên sân khấu. Cô “rũ bỏ” nét dịu dàng thường ngày gây kinh ngạc khi chuyển sang phong cách tomboy, hát ca khúc Khát vọng thượng lưu của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ.

Bảo Chu

 

Trong đêm thi, “em út” Bảo Chu hóa thân Romeo phiên bản Việt Nam hài hước, đồng hành cùng cô nàng Juliet (diễn viên Hồng Trang). Anh lấy ý tưởng từ thiên tình sử của Romeo và Juliet – hai con người thuộc về hai dòng họ vốn đã thù hận nhau nhiều thế hệ, không ngại mang đến khán giả màn trình diễn kết hợp âm nhạc và ảo thuật ấn tượng.

Với những đêm thi khác nhau, Bảo Chu luôn thay đổi bản thân như “tắc kè hoa” bằng những hình ảnh mới mẻ, độc đáo. Anh cho biết hóa thân thành kép đẹp là thử thách lớn của bản thân khi trước giờ vốn quen thuộc khán giả qua những vai đa tính cách, quái lạ.

Tập thi thứ 8 với chủ đề  sẽ phát sóng vào lúc 21h00 thứ Tư ngày 20/2 trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty  Hình ảnh: Hoàng Khôi ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *