Bên bờ hạnh phúc
Anh Đào để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua giọng hát trầm hiếm có và sự quyết tâm cao trong chương trình "Hãy nghe tôi hát" 2019. 
 
 
 
Anh Đào sinh ra trong một gia đình theo nghề giáo nhưng Anh Đào lại rẽ ngang theo nghiệp hát. Anh Đào sở hữu giọng hát trầm đặc biệt khá phù hợp với những bài hát trữ tình, bolero nhẹ nhàng, sâu lắng. Tuy sự nghiệp âm nhạc chỉ mới bắt đầu 5 năm trở lại đây, nhưng Anh Đào đã để lại trong lòng khán giả qua nhiều cuộc thi và các chương trình âm nhạc trên sóng truyền hình. Anh Đào còn là cái tên quen thuộc của nhiều phòng trà, tụ điểm ca nhạc tại TP.HCM.
Anh Đào đam mê ca nhạc từ khi chỉ vừa 3, 4 tuổi. Nữ ca sĩ có thể nghe và thuộc làu các ca khúc nhạc “sến” thời bấy giờ. Anh Đào đặc biệt yêu thích giọng hát của Cẩm Ly, bao nhiêu đĩa nhạc, CD của Cẩm Ly bán ra, cô đều mua về nhà để dành nghe. Tuy đam mê ca hát, nhưng Anh Đào chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành ca sĩ được đứng dưới ánh đèn sân khấu và được mọi người tán thưởng.
 
Anh Đào chọn theo ngành kế toán của trường Kinh tế kỹ thuật TP.HCM. Học xong, nữ ca sĩ được nhận vào làm thu ngân cho một quán cà phê nhỏ ở Rạch Giá. Cũng từ đây, Anh Đào quen biết với những anh chị ca sĩ hay uống cà phê ở quán. Nhiều lần đi karaoke với mọi người, Anh Đào nhận được nhiều lời khen về giọng hát. Từ đó, cô nhân viên thu ngân Anh Đào tập tành đi hát ở các tiệc vào thời gian rảnh.
 
Sau hai năm làm kế toán, Anh Đào đột ngột chuyển hướng công việc sang làm huấn luyện viên yoga và dạy nhảy Zumba. Sau lần theo dõi cuộc thi hát trên đài truyền hình, Anh Đào bạo gan đi thi và may mắn lọt vào vòng trong của một gameshow. Khăn gói lên TP.HCM dự thi tiếp các vòng sau, Anh Đào nghỉ việc ở quê nhà, ra đi để tìm con đường mới.
Anh Đào bản tính đơn giản, không hoang phí vào những thứ xa xỉ mà đi làm chỉ biết mang tiền về nhà và không để gia đình lo lắng cho cô. Những ngày mới ở TPH.HCM, Anh Đào chỉ ở trong phòng trọ có giá 400,000đ/ tháng, được làm bằng tôn nên cực kỳ nóng, chỉ có thể ở ban đêm còn ban ngày cô phải đi tránh nóng ở bên ngoài. Trong phòng chỉ có duy nhất 2 cái chén, 1 cái tô và 1 ca nấu mì bằng điện. Quần áo cũng chỉ có 2 bộ đồ tây để thay đổi, còn lại chỉ là đồ đi học trước đó cô dành mặc lại. Cuộc sống có khó khăn, thiếu thốn nhưng với Anh Đào nó vô cùng bình dị và đáng nhớ trong cuộc đời cô.
 
 
 
 
Sau cuộc thi, Anh Đào chỉ lọt vào top 10 nhưng lại được nhiều khán giả hâm mộ và yêu mến qua những bản tình ca bolero, trữ tình sâu lắng. Dù không được học qua trường lớp bài bản như các ca sĩ khác, nhưng mỗi bài hát do Anh Đào thể hiện đều mang đến người nghe một cảm xúc riêng, rất đong đầy tình cảm.
 
Đến nay, sau 5 năm bền bỉ đi hát, Anh Đào vẫn giữ tính cách bình dị và mộc mạc trong từng câu hát. Nữ ca sĩ quan niệm không dùng “scandal” để đổi lấy sự nổi tiếng. Có lẽ chính vì vậy mà Anh Đào luôn có được tình cảm yêu mến của đông đảo người nghe dòng nhạc Bolero và được mời đứng chung sân khấu với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc này.
Không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân bằng cách học hỏi từ các ca sĩ đi trước, Anh Đào chọn tham gia chương trình "Hãy nghe tôi hát". Tại đây, Anh Đào cảm thấy may mắn vì nhận được những lời góp ý chân thành đến từ những danh ca, ca sĩ nổi tiếng như: Phương Dung, Thái Châu, Bảo Yến, Sơn Tuyền, Mạnh Đình, Elvis Phương, Đông Đào. Cùng với đó, nữ ca sĩ đã cố gắng rất nhiều mang lại những phần trình bày hay về hình thức và trọn vẹn cả về cảm xúc.
Với lợi thế về ngoại hình lẫn giọng hát, danh ca Phương Dung hy vọng Anh Đào sẽ chăm chỉ rèn luyện hơn nữa để có thể bay cao, bay xa trên dòng nhạc bolero. Danh ca Thái Châu đặc biệt thích thú với chất giọng trầm đặc biệt của nữ ca sĩ trẻ. Nghe Anh Đào trình diễn Giọng ca dĩ vãng ở đêm thi thứ năm, ca sĩ Đông Đào tin chắc rằng khả năng của cô còn hơn như vậy và nếu được rèn luyện Anh Đào sẽ còn phát triển hơn.
Không may mắn khi phải dừng lại ở đêm thi thứ năm, nhưng điều đó cũng không khiến Anh Đào chùn bước. Cô nói: “Đến với chương trình là một cơ duyên, Anh Đào cảm thấy rất may mắn khi là một trong sáu ca sĩ của năm nay. Điều tiếc nuối nhất chính là Anh Đào không còn cơ hội hoàn thiện bản thân hơn trong chương trình để mang đến khán giả những tiết mục thi hay nhất. Tuy nhiên, tương lai Anh Đào vẫn muốn học hỏi và ra nhiều sản phẩm âm nhạc để cống hiến cho khán giả yêu mến giọng hát của mình”. 
Nguồn: Đình Cường (Ảnh: Phú Hưng) ( Media.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *