Bên bờ hạnh phúc

Nơi tài năng hội tụ và lan tỏa lòng nhân ái là slogan của chương trình truyền hình thuần Việt mới mang tên 'Tinh hoa hội tụ'.

Tinh hoa hội tụ là format mới của nhà sản xuất Jet Studio, gồm 13 tập, sẽ phát sóng lúc 21h vào thứ tư hàng tuần trên kênh THVL1, từ ngày 19-12.

 

Năm thí sinh của Tinh hoa hội tụ mùa đầu tiên (trái qua): Mạnh Quyền, Vĩnh Thuyên Kim, Bảo Chu, Tiêu Châu Như Quỳnh và Mạnh Trường – Ảnh: Hoàng Khôi

 

 

Với tên gọi Tinh hoa hội tụ, chương trình sẽ mang các quán quân, á quân, những thí sinh được yêu thích của các cuộc thi khác nhau xuất hiện trên một sân khấu và cùng tranh tài với nhiều thử thách gay go.

Chia sẻ tại buổi giới thiệu chương trình, nghệ sĩ Đình Toàn, đạo diễn chương trình cho hay: "Các thí sinh tranh tài bằng sở trường, tuy nhiên có thể kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như tân nhạc, cổ nhạc – cải lương, kịch nói, nhảy múa, hài… nhằm tăng sức hấp dẫn và cơ hội thể hiện tài năng.

Do các thí sinh của chương trình đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp nên chúng tôi không xem các tiết mục của họ là dự thi mà là tiết mục biểu diễn, nên yêu cầu rất cao về tính nghệ thuật cũng như độ khó".

Danh ca Phương Dung thì cho biết đây là lần thứ hai cô chấm thi cho một chương trình khác sở trường. Tuy nhiên, Tinh hoa hội tụ lại mang đến cho cô sự xúc động lẫn thích thú bởi tài năng riêng biệt của thí sinh.

"Tôi thưởng thức tiết mục, chú trọng giọng hát, lối diễn xuất, nội dung dàn dựng và lối thành văn của tiểu phẩm. Tôi không áp lực khi ngồi ghế nóng bởi biết bản thân công tâm, không bênh ai, bỏ ai mà đóng vai trò người đi trước nhắc nhở các em, đúng thì tôi khen, sai thì tôi nhắc nhở".

Ngoài giám khảo chính, mỗi đêm thi Tinh hoa hội tụ còn có sự xuất hiện của hai trong số các giám khảo khách mời tên tuổi trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như các nghệ sĩ: Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Hữu Quốc, Việt Anh, Nguyễn Chánh Tín, Hồng Vân, Thanh Hằng, Phú Quý, Bạch Long, Kim Phương.

Và các ca sĩ khách mời: Ngọc Sơn, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng; cùng diễn viên Việt Trinh, kiện tướng dancesport Khánh Thi… Điểm đặc biệt của Tinh hoa hội tụ không chỉ ở̉ dàn thí sinh và các tiết mục mà còn ở các hoạt động thiện nguyện trong chương trình.

 

Theo quy định, mỗi đêm thi sẽ có một giải nhất, giá trị tiền thưởng của giải nhất tuần sẽ tương ứng với số điểm, có thể lên đến 40 triệu đồng. Và 50% tiền thưởng này sẽ được trao tặng cho những nghệ sĩ hoặc những hoàn cảnh khó khăn theo nguyện vọng của thí sinh.

Năm thí sinh trong mùa giải năm nay được công bố, gồm: ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, Vĩnh Thuyên Kim, nghệ sĩ cải lương Minh Trường, vũ công Mạnh Quyền và nghệ sĩ hài Bảo Chu.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng chất giọng nữ cao, khỏe khoắn, Tiêu Châu Như Quỳnh từng giành giải thưởng "Giọng ca nữ xuất sắc" năm 16 tuổi, giải ba trong cuộc thi Tiếng ca học đường khi cô 17 tuổi. Sau đó, cô giành giải nhất Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2009.

Từng gây chú ý vào năm 2007 với Vọng cổ teen, Vĩnh Thuyên Kim có chặng đường hoạt động nghệ thuật gần 10 năm. Năm 2016, cô trở thành quán quân gameshow Người nghệ sĩ đa tài. Một năm sau, cô đoạt giải nhì chương trình hát nhạc trữ tình mang tên Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng.

Bên cạnh hai cô gái, ba chàng trai trong chương trình cũng có nhiều thành tích nổi bật. Kép cải lương Minh Trường với giải nhất Chuông vàng vọng cổ 2014, giải nhất Giọt nắng phù sa 2011, giải nhất Bông lúa vàng 2011, huy chương Bạc giải Tài năng trẻ toàn quốc 2012.

Anh chàng vũ công Mạnh Quyền với loạt thành tích: Top 3 Astro Battle Ground Châu Á ở Malaysia, giải nhất Astro Battle Ground Việt Nam 2016, giải nhất BeU Honda hạng mục Vũ đạo Toàn quốc 2016, chứng chỉ ISDT (chứng chỉ nhảy múa quốc tế của Anh Quốc).

Và cuối cùng, là em út của gia đình Tinh hoa hội tụ mùa 1 – nghệ sĩ Bảo Chu với giải thưởng Á quân Cặp đôi hài hước 2018 và giải 3 chương trình Làng hài mở hội (đội Đom Đóm).

 

Nguồn: Q.N ( Tuổi trẻ online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *