Bên bờ hạnh phúc

Nữ diễn viên 'Harry Potter' hay ngồi thiền để tĩnh tâm, rất ham học và thích hẹn hò với những anh chàng đẹp trai nhưng không nổi tiếng.

Emma Watson chào đời tại Paris, Pháp. Khi Emma 5 tuổi, bố mẹ ly hôn nên cô trở về Oxfordshire, Anh sống cùng mẹ. Sau này, ngôi sao xứ sương mù thi thoảng quen miệng vẫn nói lẫn một vài từ tiếng Pháp khi trò chuyện với mọi người.

Emma từng học tại ngôi trường có tên là The Dragon (trường Rồng). Nghe có vẻ như liên quan tới bộ phim phù thủy "Harry Potter" nhưng đây là một ngôi trường thực sự ở Oxford. Emma học ở đây cho đến năm 2003.

Từ lúc 6 tuổi, Emma đã có ước mơ trở thành một diễn viên. Bởi vậy cô theo học trường nghệ thuật diễn xuất lúc còn bé xíu.

Trước khi đóng "Harry Potter", Emma chưa hề đặt chân tới một phim trường nào. Nữ diễn viên tiết lộ, cô mạnh dạn đến thử vai trong phim này vì "bạn bè đều tới đó". Lúc đó Emma mới 9 tuổi. Cô bé lém lỉnh ngày ấy đã có tất cả 8 buổi diễn thử trước khi được chính thức tuyển chọn vào vai phù thủy Hermoine.

Emma là ngôi sao trẻ nhất được chụp ảnh bìa cho tạp chí Teen Vogue, năm 2005.

6 năm sau khi đóng "Harry Potter", Emma mới có cơ hội đóng một bộ phim khác. Cô tham gia bộ phim "Giày ballet" (ảnh) và lồng tiếng cho phim hoạt hình "The Tale of Despereaux" vào năm 2007.

Emma có một cậu em trai rất quyến rũ tên là Alexander. Ngoài ra cô cũng là chị gái của 3 người em cùng cha khác mẹ.

Emma chia sẻ rằng thi thoảng cô lại ngồi thiền để gạt mọi căng thẳng và những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí. Thiền định cũng giúp người đẹp kiềm chế được tính khí nóng nảy. "Cô phù thủy nhỏ" còn đã tập yoga nhiều năm và thậm chí đã có chứng chỉ dạy yoga.

Ngôi sao điện ảnh xinh đẹp này rất ham học và dù công việc đóng phim bận rộn, cô vẫn đang theo học tại Đại học Brown ở Rhode Island, Mỹ, chuyên ngành nghiên cứu tiếng Anh. Nữ diễn viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 5 tới.

Đầu năm nay, Emma chia sẻ trên Instagram một bức tranh cô tự vẽ chân dung mình. Người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước tài hội họa của ngôi sao 22 tuổi.

Emma thích để tóc ngắn từ hồi còn tuổi teen nhưng cô không thể làm điều đó vì đang đóng phim "Harry Potter". Bởi vậy, ngay khi loạt phim kết thúc vào năm 2010, Emma lập tức cắt phăng mái tóc dài và để kiểu đầu pixie cá tính.

Emma bắt đầu hẹn hò từ năm 20 tuổi. Cô yêu chàng lưu học sinh người Mỹ Will Adamowicz khi hai người gặp nhau ở trường Oxford vào năm 2011. Hè năm ngoái, hai người chia tay và Emma nhanh chóng tìm được tình yêu mới với cầu thủ bóng bầu dục ở Oxford, Matthew Janney. Cả hai anh chàng này đều không phải là những ngôi sao showbiz nhưng họ đều rất điển trai, cao to.

Emma là cô gái yêu thích thể thao. Cô có thể khiêu vũ, chơi hockey, tennis, bóng chày. Đó là một trong những lý do vì sao hiện tại cô đang yêu một cầu thủ bóng bầu dục.

Năm 2009, khi mới 19 tuổi, Emma đã trở thành Nữ diễn viên kiếm tiền nhiều nhất với 20 triệu USD. Con số này được tạp chí Forbes thống kê vào năm 2010.

Cũng năm đó, Emma được ghi tên vào sách Kỷ lục Guinness là Nữ diễn viên mang lại doanh thu phòng vé cao nhất trong suốt một thập kỷ. Cô đã giúp các nhà sản xuất "Harry Potter" thu về 5,4 tỷ USD tiền vé toàn cầu.

Cuối năm ngoái, Emma được tạp chí GQ vinh danh là Người phụ nữ của năm với những thành công nổi bật của cô trong lĩnh vực phim ảnh và thời trang.

Emma đặc biệt yêu mèo. Cô có hai còn mèo tên là Bubbles và Domino.

Theo Ngoisao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *