Bên bờ hạnh phúc

Minh Ngọc sở hữu gương mặt sáng cùng giọng hát ngọt ngào, cô bé đã khiến dàn HLV Tuyệt đỉnh song ca nhí bấn loạn. Để ghi điểm trước cô bé, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Lập và Khả Như không ngại lên sân khấu để thể hiện điệu múa nón quai thao.

Tập 2 Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 2 được phát sóng vào tối 3/4 đã mang đến những tiết mục hấp dẫn cùng những màn tranh giành thí sinh gay cấn đến từ 3 đội: Cẩm Ly – Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ – Ốc Thanh Vân, Khả Như – Huỳnh Lập.

 Cô bé Minh Ngọc (14 tuổi) đến từ Bắc Ninh khoe khả năng hát quan họ qua ca khúc Buôn bấc buôn dầu. Minh Ngọc khiến các HLV “bấn loạn” vì giọng hát khỏe, uyển chuyển thanh thoát cùng vẻ ngoài xinh xắn. Thậm chí, Huỳnh Lập thể hiện sự phấn khích khi 2 lần gạt cần chọn cô bé.

 Để ghi điểm với Minh Ngọc, HLV Thanh Vân, Huỳnh Lập và Khả Như đã cùng lên sân khấu thể hiện điệu múa nón quai thao. Mỗi người một phong cách, trong khi Khả Như thể hiện điệu múa "loăng quăng" bốc lửa, Ốc Thanh Vân điệu múa dịu dàng của loài ốc biển thì Huỳnh Lập thể hiện điệu nhảy mẹ Cám khiến khán giả cười sảng khoái.

Ốc Thanh Vân thuyết phục cô bé bằng những lời khen có cánh: “Cô tưởng tượng hơi bị xa, khi con hát, cô đang nhớ đến thi nhan sắc nào đó trong tương lai, nếu con có tham gia thì phần thi tài năng của con sẽ là số điểm tuyệt đối. Bởi con không chỉ xinh đẹp, duyên dáng mà còn rất tài năng”.

Huỳnh Lập cũng xuýt xoa khen ngợi về ngoại hình của cô bé: “Bé lên sâu khấu là có thiện cảm rồi”. Anh ví Minh Ngọc giống như một thiện nữ bước lên sân khấu và hứa sẽ “xây một ngọn núi trên đây”. Vì quá phấn khích trước nhan sắc và tài năng của Minh Ngọc, Huỳnh Lập bỗng nói vấp ”anh về đội em” khiến khán giả cười không ngớt.

HLV Dương Triệu Vũ không hề kém cạnh khi lần lượt đưa ra các ưu điểm của đội mình. Đầu tiên là “luôn có duyên với người Bắc”. Thứ hai là anh đã có sẵn một giọng ca để ghép chung với cô bé, đó là Tấn Bảo – cậu bé triệu view chỉ sau vài ngày lên sóng. Nam ca sĩ khẳng định sẽ đẩy Minh Ngọc đi tới chung kết và đưa cô bé thành quán quân chương trình.

 

Cẩm Ly thể hiện sự yêu mến vẻ đẹp ngoại hình của Minh Ngọc, cô nói: “Khi con bước ra, cô bất ngờ luôn vì cả thanh và sắc con đều có”. Và lần nữa, Cẩm Ly – Huỳnh Lập lại chiến thắng trong cuộc chiến giành thí sinh khi thuyết phục được “hoa khôi quan họ” về đội mình.

Nguyễn Ngọc Châu Linh (11 tuổi – đến từ Hải Phòng) sở hữu giọng hát cao vút đã gây ấn tượng mạnh với dàn huấn luyện viên chương trình qua bài hát Huyền thoại Hồ Núi Cốc. Dương Triệu Vũ lôi kéo cô bé bằng mối quan hệ với các ngôi sao nổi tiếng: “Hồi năm trước chú vừa mời cô Hương Lan về để huấn luyện cho Đức Vĩnh – Quỳnh Anh, mời chú Hoài Linh lên tận sân khấu để hát, mời chú Đàm Vĩnh Hưng ngồi dưới đó để xem, và rất rất nhiều thứ nữa. Cho nên dàn dựng mình đừng nghĩ tới vì ai cũng làm được hết. Quan trọng đội nào sẽ dễ thương với con hơn”. 

 Cặp thí sinh Duyên Khuê (10 tuổi – Hậu Giang)– Quỳnh Nhi (Huế – 12 tuổi) thể hiện mượt mà ca khúc Ai ra xứ Huế – Huế và em khiến 2 đội Khả Như – Ngô Kiến Huy, Dương Triệu Vũ – Ốc Thanh Vân cùng chạy lên sân khấu cương quyết giành về đội mình.

Ngoài ra, đội Cẩm Ly- Huỳnh Lập còn có trong tay giọng ca đẹp “Ô mê ly” Đoàn Khánh Linh (Hải Phòng – 12 tuổi) . Như vậy, hiện đội Dương Triệu Vũ – Ốc Thanh Vân đang dẫn đầu với 7 tài năng nhí. Tiếp theo là đội Cẩm Ly – Huỳnh Lập với 5 thành viên và đội đứng cuối bảng là Khả Như – Ngô Kiến Huy với 4 thí sinh nhí. 

 

Nguồn: Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *