Bên bờ hạnh phúc

Qua 10 tháng, chỉ số CPI cả nước tăng cao và đã tiến gần sát ngưỡng mục tiêu đề ra cho cả năm là 8%. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả trong những tháng cuối năm. Ở Vĩnh Long, 10 tháng qua, chỉ số CPI đã tăng 9,46%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Do vậy, bình ổn giá cả là nhiệm vụ quan trọng đang được triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm.

Để thực thi có hiệu quả các biện pháp bình ổn giá, trong quí 4 này, Chính phủ chỉ đạo các Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng phải hoàn thành và công bố qui hoạch phát triển sản xuất và phân phối các sản phẩm chủ yếu như: xăng dầu, phân bón, thép xây dựng, xi măng, lương thực và thuốc chữa bệnh. Đối với các địa phương, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường là quan trọng nhằm để kiềm chế giá tiêu dùng.

Ngành chức năng cũng sẽ sử dụng linh hoạt các công cụ khác như: thuế, phí, quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu. Gần đây, khi giá xăng dầu thế giới tăng khiến mỗi lít xăng, dầu hỏa, Petrolimex đã lỗ nhưng giá trong nước vẫn giữ ổn định. Theo chỉ đạo của liên Bộ Tài chính – Công thương, Quỹ bình ổn giá sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu mỗi lít dầu hỏa 700 đồng, xăng 550 đồng và dầu mazut 250 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 22.10.  

Ảnh minh họa

 

Thép cũng là mặt hàng thuộc diện bình ổn giá dù ngành thép trong nước hiện có trên 45% phôi thép và 70% thép phế liệu phải nhập khẩu. Tuy giá nhập khẩu có xu hướng tăng nhưng do lượng tồn kho thời gian qua khá lớn nên giá thép bình ổn từ tháng 9 đến nay. Ước tính, đến cuối tháng 10, cả nước còn tồn kho 270.000 tấn. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn chuẩn bị 480.000 tấn phôi để sản xuất phục vụ thị trường mùa xây dựng nên khó có khả năng tăng giá do thiếu hàng. Dẫu vậy, diễn biến tỷ giá USD/VND tăng, cộng thêm nhu cầu số lượng nhiều trong mùa xây dựng nên đây là mặt hàng có khả năng tăng giá.

Cũng là mặt hàng chịu nhiều ảnh hưởng do nhập khẩu nguyên liệu nhưng thị trường thuốc tây trên địa bàn Vĩnh Long đang bình ổn. Chỉ một vài sản phẩm cá biệt có mức tăng hơn 10%, còn lại đều duy trì mức giá cũ. Đối với mặt hàng này, có sự chênh lệch giá bán giữa sản phẩm nhập khẩu và trong nước từ 5.000 – 6.000 ngàn đồng/ viên cho dù cùng chủng loại. Vì vậy, nếu cùng mặt hàng nhưng kê toa sản phẩm trong nước sẽ tiết kiệm chi phí đáng kể cho người tiêu dùng.

Một trong những giải pháp bình ổn thị trường được Vĩnh Long thực hiện vài năm qua là hỗ trợ doanh nghiệp dự trữ hàng hóa. Siêu thị Co-op Vĩnh Long trực thuộc Saigon Co-op đã bắt đầu triển khai các mặt hàng bình ổn giá, như : gạo, đường, sữa, dầu ăn, v.v… Nhờ đó, có mặt hàng như đường ăn có giá thấp hơn nhiều so với thị trường bên ngoài. Vừa qua, nhiều mặt hàng cũng được bổ sung vào danh mục các sản phẩm thuộc diện bình ổn giá. Sữa bột dành cho trẻ em là mặt hàng phải kê khai đăng ký giá bán với cơ quan quản lý trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ cũng sẽ được điều hành chủ động, linh hoạt, hạn chế tình trạng USD hóa nhằm bảo đảm cân đối vĩ mô, tăng dự trữ ngoại tệ và khuyến khích xuất khẩu.

Quốc Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *