Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng trong nông nghiệp theo hướng đa dạng và bền vững, ngành Nông nghiệp Vĩnh Long đã khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh việc luân canh các loại màu trên đất ruộng. Nhiều địa phương đã thực hiện hình thức canh tác này khá thành công, trong đó có mô hình trồng cây đậu nành trên đất ruộng của bà con nông dân các huyện Long Hồ, Mang Thít, Bình Minh và Bình Tân.

Cây đậu nành. Ảnh minh họa

Những năm gần đây, phong trào trồng rau màu trên đất ruộng ở Vĩnh long phát triển khá mạnh. Trước đây, huyện Bình Tân là địa phương có truyền thống trồng đậu nành lâu đời nhưng gần đây, cây đậu nành còn phát triển mạnh ở các huyện Long Hồ, Mang Thít. Năm nay, qua thống kê, diện tích trồng đậu nành của hai huyện này là gần 320 ha.

Theo ngành Nông nhiệp và bà con nông dân cho biết, hiện tại, ở một số vùng trồng lúa vụ Hè Thu đạt năng suất rất thấp, hiệu quả không cao, nếu chuyển sang trồng đậu nành thì lợi nhuận khá sẽ khá hơn nhiều. Ngoài ra, bà con còn khắc phục được tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng vào mùa khô, giảm khá nhiều chi phí đầu tư trong sản xuất, cải tạo và tăng độ màu mỡ của đất, giảm bớt phân bón, tăng hiệu quả cho vụ lúa tiếp theo.

Thực tế cho thấy, lợi nhuận từ việc trồng đậu nành cao gấp đôi so với canh tác lúa trên cùng một đơn vị diện tích. Song, để cho việc luân canh đậu nành trên đất ruộng phát triển mạnh và bền vững, các địa phương và ngành chức năng nên xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây đậu nành cho bà con nông dân, chú ý đến yếu tố sản xuất tập trung, có sự chỉ đạo chặt chẽ để tránh hiện tượng vì lợi nhuận mà sản xuất tràn lan, cung vượt quá cầu, dẫn đến tình trạng khó khăn về đầu ra của sản phẩm. 

Quốc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *