Bên bờ hạnh phúc

Ngày xưa, con người dùng lá cây che chắn cơ thể trước hết là để chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết và sau là che đi những chỗ cần thiết trên cơ thể. Dù rằng “trang phục” của họ chỉ là những chiếc lá, những loại vỏ cây bện lại với nhau nhưng đã bước đầu giúp họ biết trân trọng và giữ gìn được vẻ đẹp cơ thể. Thế nhưng, đó đã là chuyện của… ngày xưa. Còn ngày nay, việc tận dụng cơ thể của người khác và của cả chính mình được xem như sở thích "chơi nổi" của một bộ phận giới trẻ.

1. Đánh, ép người khác cởi y phục

Từ khi xuất hiện tại Việt Nam vào năm 1997 đến nay, có lẽ chưa bao giờ trên Internet lại xuất hiện nhiều clip đánh nhau, xé y phục đối phương như thời gian gần đây. Thủ phạm và nạn nhân đa phần đều ở tuổi đi học, thế nhưng hành động lại rất giang hồ. Nguyên nhân của chuyện đánh nhau chủ yếu xuất phát từ chuyện tình cảm, tuy nhiên đôi khi chỉ là vì một cái nhìn thiếu thiện cảm. Họ dùng số đông và sức mạnh để áp đảo bạn mình, “tình địch” của mình… sau đó, xé y phục của nạn nhân hoặc ép họ phải cởi để người khác dùng điện thoại di động quay lại và cuối cùng là tung lên mạng.

Mới đây nhất là vụ một nữ sinh lớp 8 ở TP. HCM bị các bạn nữ trong lớp vây đánh và ép cởi cả áo ngoài lẫn áo lót. Bên ngoài là khá nhiều tiếng cười đùa xen lẫn vài câu bình phẩm “Sợ thấy… à!”. Trong một clip khác cũng cùng “chủ đề” Nữ sinh đánh nhau thì sự vô cảm càng đáng sợ hơn khi nạn nhân bị một đám đông đánh đấm túi bụi, bên ngoài là tiếng hò reo phấn khích : “Xé áo nó ra! Xé áo ra!”…

Ảnh minh họa  (Internet)

 

Giờ đây, chỉ cần tìm những từ liên quan đến “teen đánh nhau”, Google sẽ cho bạn 1.700.000 kết quả chỉ trong vòng 0,98 giây với các tít rất “nổi” : Teen đánh nhau lộ hàng, Teen đánh nhau xé hết áo quần… Các clip trên dù ngắn và được quay một cách vô tình nhưng đều tập trung vào những điểm nhạy cảm trên người nạn nhân một cách cố ý. Và dường như trong bất cứ clip nào cũng xuất hiện những lời cười đùa vô cảm hay những câu bình luận kiểu “Sống chết mặc bây”, thậm chí có clip còn lồng hẳn một bài hát của ca sĩ Thanh Thảo làm nền!

Dư luận phẫn nộ và không hiểu vì sao nữ sinh thời nay đánh nhau là phải xé y phục, đã không còn y phục trên người thì phải “được” quay phim và đã quay phim là sẽ tung lên mạng. Giới trẻ xem chuyện đánh nhau, xé áo rồi quay phim như một kiểu để “chơi nổi”. Chính sự vô tâm và bàng quan ấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến kiểu hành xử giang hồ như thế trong học đường. Hậu quả của việc "chơi nổi' này là sự tủi nhục của nạn nhân, thậm chí có bạn đã bị trầm cảm, còn người ra tay thì bị đình chỉ việc việc học tập hoặc phải làm việc với pháp luật. Kết thúc của việc "chơi nổi" có thể là một "tương lai chìm"!

2. Và tự "khoe" cơ thể…

Nếu ở trường hợp trên còn nhận được sự cảm thông dành cho “nạn nhân” bởi họ rõ ràng bị vũ lực ép buộc thì sang trường hợp này hoàn toàn không có chỗ đứng cho bất cứ điều gì ngoài chữ “sốc”! Từ hình ảnh cho đến video clip phô bày thân thể đều được giới trẻ hí hửng tung lên mạng với những cái tít rất “câu khách” : Teen 18 tự sướng trong WC, Teen show hàng rồi tự up

Cách đây vài tháng, các bậc phụ huynh cũng được một phen hết hồn vì clip nữ sinh đánh bài cởi áo trong lớp học. Chưa nói đến việc các em tham gia có thể đã biết trước sẽ được quay lại bằng điện thoại di động, mà việc các em hồn nhiên cởi từng nút áo sau mỗi lần thua một ván bài trước con mắt của biết bao bạn bè đã là một việc "chơi nổi” quá sức tưởng tượng của các bậc phụ huynh. Sau mỗi lần chiếc nút áo tiếp theo được bung ra là tiếng cổ vũ, reo hò của các bạn bên ngoài. Một điều đáng chú ý là các clip trên luôn thu hút một lượng người xem khá đông trên các diễn đàn.

Không giống như trước đây khi phô diễn cơ thể trên mạng, chủ nhân thường giấu mặt, giờ đây, các bạn không ngần ngại đưa máy quay, máy chụp ảnh lên cận cảnh gương mặt mình. Và mức độ tự tung ảnh, clip “nóng” của chính bản thân lên mạng ngày càng chóng mặt. Có thể với các bạn trẻ đây chỉ là một sở thích để được chơi nổi, chơi sốc hoặc “noi gương” các hotgirl từng nổi tiếng nhờ những bức ảnh khoe da thịt hết cỡ trên Internet, nhưng hậu quả của nó là điều mà không phải ai cũng có thể dễ dàng khắc phục. Sẽ không có cha mẹ nào có thể tự hào khi con mình “bỗng dưng nổi tiếng” bằng những hình ảnh hở hang và hàng trăm, hàng ngàn lời bình luận tâng bốc hoặc khiếm nhã của những kẻ tò mò sau khi đã “tham quan” mỏi mắt. Và rồi, tương lai họ sẽ ra sao nếu một ngày chồng vợ, con cái nhìn thấy những hình ảnh ấy rành rành trên Internet? Họ sẽ đủ đức hạnh và gương mẫu trong mắt thế hệ sau hay không? Việc dạy dỗ con cái lúc ấy chắc chắn sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Đây là điều mà các bạn trẻ có thể chưa nghĩ đến nhưng không phải là không thể xảy ra!

3. Đến ảnh cưới cũng… sexy

Theo các báo đã đưa tin thì đây là một trào lưu từ giới trẻ Trung Quốc vừa du nhập vào Việt Nam, đó là mốt chụp ảnh cưới khoả thân. Tuy chưa phát triển rầm rộ nhưng cũng đã manh nha ở nhiều nơi. Giới trẻ tìm đến dịch vụ này thường là những bạn thích sự hiện đại, trẻ trung, muốn thoát khỏi lề lối truyền thống thông thường. Và để tạo được một bộ ảnh cưới nude ấn tượng chắc chắn phải “chịu chơi”, bởi cô dâu chú rể phải sẵn sàng thoát y trước mặt ít nhất một người : thợ chụp ảnh. Do đó chú rể không thể là những anh chàng hay ghen và cô dâu cũng không được là những cô nàng e lệ, kín đáo. Dù ảnh cưới khoả thân được che đậy bằng nghệ thuật nhiếp ảnh khéo léo ở những nơi tế nhị đến đâu thì trước mắt các bạn trẻ cũng phải lộ ra 70% đến 80% da thịt.

Ảnh minh họa (Internet)

 

Chụp ảnh cưới là vấn đề tự do cá nhân nhưng điều cần bàn đến ở đây chính là những bất cập của nó. Xưa nay, văn hóa phương Đông luôn xem cưới hỏi là một truyền thống tốt đẹp được thực hiện trang trọng và thiêng liêng thì việc chụp ảnh cưới nude chắc chắn sẽ khó được gia đình, người thân chấp nhận. Ở Trung Quốc đã có trường hợp mẹ chồng tương lai nhất định không chịu tổ chức đám cưới và nhìn nhận con dâu khi trông thấy bức cưới khoả thân “nghệ thuật” của con trai và con dâu tương lai! Hơn nữa, chụp ảnh cưới nude giá cả sẽ đắt đỏ hơn thông thường nhưng liệu mấy ai dám trưng bày những bức ảnh hạnh phúc trước cửa nhà hàng chào quan khách hay khoe cùng bạn bè, hàng xóm? Và quan trọng hơn, có gì để bảo đảm chắc chắn rằng những bức ảnh không bị rò rỉ lên mạng?

Mỗi người đều được tạo hóa riêng tặng một vẻ đẹp hình thể khác nhau, vẻ đẹp ấy chỉ có giá trị khi nó được nâng niu, gìn giữ và ngược lại. Các bạn trẻ là những người thích chọn những cái mới, cái lạ và hiện đại để thể hiện mình, nhưng chọn gì và thể hiện như thế nào không phải là điều đơn giản. Người ta thường gọi thế giới của Internet là thế giới ảo, trò chơi trên Internet là trò chơi ảo, bạn trên Internet là bạn ảo… Vậy những vinh quang (nếu có) trên Internet cũng sẽ là ảo, trừ những ai thật sự có tài năng. Hơn lúc nào hết, gia đình, nhà trường cần hết sức quan tâm trong việc dạy dỗ, định hướng con em mình cũng như quản lý chặt chẽ hơn và phân tích những thiệt hơn trong việc sử dụng Internet để "hươu" được "vẽ đường" mà chạy đúng!

 Xuka tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *