Bên bờ hạnh phúc

Những tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL đã đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Lúa Đông Xuân vượt qua hạn mặn cho năng suất cao. Sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua. Trên đà thắng lợi, Bộ NN&PTNT cũng đã xây dựng kế hoạch sản xuất các vụ mùa còn lại trong năm 2020 theo hướng tăng năng suất, sản lượng, nhằm tận dụng cơ hội từ những dự báo lạc quan về thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, khi lúa Hè Thu 2020 bắt đầu thu hoạch chính vụ thì thị trường lúa gạo lại bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu bất lợi. Nhiều bà con đã không bán được giá lúa như kỳ vọng, vì đến ngày thu hoạch thương lái lại hạ giá thu mua so với mức thỏa thuận trước đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *