Bên bờ hạnh phúc

Có những tình thương không phải ruột rà máu mủ, nhưng lại luôn bảo bọc chở che nhau trên quãng đường mưu sinh lắm chật vật, nhọc nhằn. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mến và chị Nguyễn Thị Thanh Nhiên- hai người phụ nữ khi sinh ra đã chịu cảnh mù lòa, mồ côi…
Vậy là mối duyên chị em cứ ngày một lớn dần
Là chị lớn nhưng dường nhưchị Nhiên luôn được người em gái chăm sóc nhiều hơn. Bởi ngoài thiếu đi ánh sáng từ đôi mắt thì sức khỏe và trí nhớ của chị Nhiêncũng không được tốt

Vốn sáng dạ, chị Mến miệt mài tìm học hết nghề
dệt chiếu, đến làm chổi. Chị còn rong ruổi khắp nơi bán vé số để thực hiện ước mơ bước chân vào giảng đường đại học. Và rồi, sự kiên trì ấy đã mang đến quảngọt khi năm 2008, người con gái khiếm thị ấy trở thành cử nhân chuyên ngành Ngữ Văn Anh tại trường KHXH- NV, ĐHQG TP.HCM.
Từ những sản phẩm đơn giản, qua bàn tay khéo léo tìm tòi của người thợ khiếm thị, chúngđã trở nên tinh xảo, đặc biệt hơn. Dần dần, chị Mến còn tự thiết kế những mẫu mã vừa thời trang vừa có tính ứng dụng như vòng tay, túi xách kèm thắt lưng, liễng, câu đối kết hợp tranh treo tường.
Cố gắng là vậy thế nhưng với chi phí đắt đỏ giữa lòng thành phố tất bật này, số tiền công ít ỏi mà hai chị kiếm được chẳng đủ đắp đỗi vào đâu.

Thu nhập chỉ đủ trang trải bữa cơm thì làm sao hai chị em khiếm thị dám mong mỏi một mai sớm thực hiện dự định đã ấp ủ từ lâu
thế, một chị- một em, tuy không rõ gốc gác nơi mình sinh ra nhưng lại luôn vững lòng với những dự định phía trước. Bởi họ hiểu rằng nếu ước mơ thành hiện thực thì chị Nhiên có thể yên tâm ở nhà giúp đỡ người em gái những công đoạn kết cườm đơn giản. Nỗi lo bị mất vé số cũng không còn chực chờ mỗi đêm trong giấc ngủ của chị nữa.
Giữa dòng đời lắm bão giông, tình cảm gắn bó từ hai con người vốn chẳng thân thích nhờ vậy mà bỗng nhiên làm ta thấy ấm lòng đến lạ…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ hị Nguyễn Thị Mến và chị Nguyễn Thị Thanh Nhiên, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Mến (1978) và chị Nguyễn Thị Thanh Nhiên (1974), số 59/11, đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, tp HCM

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *