Bên bờ hạnh phúc

Hơn ba mươi năm chịu cảnh tật nguyền, ngần ấy thời gian sống cảnh khốn khó… người phụ nữ khiếm khuyết này vẫn mạnh mẽ bước qua thử thách, gian truân để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Chị là Tôn Thị Ngọc Hiếu ở xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 315: Chị Tôn Thị Ngọc Hiếu

Với mong muốn có thể lo lắng cho gia đình một cuộc sống đủ đầy nên mỗi ngày dẫu những bước chân khiếm khuyết của chị Hiếu có thêm nhọc nhằn, vất vả vì căn bệnh sốt bại liệt thuở nhỏ nhưng chị vẫn lặng lẽ nhận thảm về kết cườm gia công để có tiền lo chén cơm manh áo…

Đến với nghề từ lần học lóm người hàng xóm tốt bụng, hơn hai năm qua, với ít kim chỉ, mớ hạt cườm cùng một vài tấm thảm hay vải áo nhận ở những chủ thuê, đôi tay khéo léo của người thợ khuyết tật vẫn miệt mài, tỉ mỉ kết để tạo ra những sản phẩm quần áo, tấm khăn trải bàn đẹp mắt. Không chỉ dừng lại ở việc kết cườm theo những mẫu mà chị Hiếu còn mạnh dạn nhận về những mặt hàng khó như áo dài cưới, thảm hoa với nhiều họa tiết cầu kì, đòi hỏi sự tinh xảo của tay nghề để có thêm thu nhập chăm lo cho đứa con gái nhỏ sắp bước vào mẫu giáo. Tuy nhiên, do tính chất công việc đòi hỏi người làm công phải ngồi hàng giờ liền nên chứng bệnh sỏi mật, thiếu máu não xuất hiện hơn 3, 4 năm nay giờ đây lại càng hành hạ khiến sức chị thêm tiều tụy.

Thương vợ tất bật với gánh mưu sinh nên anh Khởi – chồng chị Hiếu vẫn luôn cố gắng đi đặt đú để giúp vợ vơi bớt phần nào nỗi lo cơm áo. Công  việc cứ  bấp bênh theo từng con nước nơi cửa biển hiểm nguy nhưng người đàn ông từng bị tai nạn chân trong lúc làm thuê vẫn cứ bền bỉ nơi đầu sóng ngọn gió những mong sớm đưa gia đình qua cơn khốn khó.

Cuộc sống nghèo, gạo chạy ăn từng bữa nhưng đâu đó trong gian nhà nhỏ, người phụ nữ khiếm khuyết vẫn cặm cụi sửa chữa chiếc bàn căng tự chế để việc kết cườm thảm được thuận lợi hơn… người chồng vẫn lặng lẽ quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm tạo ra sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu khách hàng… Tin rằng khi con người còn cố gắng thì sẽ còn cho mình những cơ hội để thay đổi khó nghèo từ đôi bàn tay chăm chỉ, siêng năng.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Tôn Thị Ngọc Hiếu, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo.

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *