Bên bờ hạnh phúc

Chồng quê An Giang, khuyết tật chân phải sau cơn sốt bại liệt lúc lên 3, vợ gốc Trà Vinh bị câm điếc sau một tai nạn ngày thơ ấu. Đến với nhau, cùng chọn vùng đất Cần Thơ làm nơi sinh sống, anh Nguyễn Tấn Hòa và chị Trương Ngọc Thúy quyết tâm vượt qua mọi thiệt thòi bản thân, học nghề lập nghiệp, với công việc gia công chế tác sản phẩm gáo dừa mỹ nghệ.

Không thể nghe nói nên chị Thúy đã phải nỗ lực gấp đôi gấp 3 lần người bình thường trong việc học nghề, còn anh Hòa, đôi chân không mạnh lành luôn là trở ngại lớn khi ngồi hàng giờ cưa khắc. Thế nhưng, bằng sự nhanh nhạy, cố gắng, anh chị đã vượt qua được những khó khăn. Nhất là anh Hòa đã sớm thành thạo từ khâu chà nhám gáo dừa nhẵn bóng, rồi tỉ mỉ cưa khắc tạo hình nên những đường nét tinh xảo, cho đến sơn màu sáng đẹp và trang trí sản phẩm bắt mắt. Chỉ sau 6 tháng học nghề, tất cả những sản phẩm gáo dừa từ đồ vật, con vật trang trí đơn giản đến những khung tranh phức tạp có kích cỡ khác nhau, đều được anh chị tạo hình sắc nét.

Cảm mến từ chính những ngày tháng cùng dìu dắt, động viên nhau vượt qua gian khó, anh Hòa chị Thúy nên duyên vợ chồng, cùng rời cơ sở dạy nghề ở Quận Ninh Kiều? ra thuê nhà trọ gần đó? dựng xây tổ ấm. Với vỏn vẹn chỉ 1 triệu rưỡi đồng mỗi tháng cho việc gia công đồ mỹ nghề từ cơ sở, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con trai mới chào đời dường như cứ xoay vần trong cảnh eo hẹp. Vậy mà, anh chị vẫn muốn gắn bó với cái nghề đầu tiên học được bằng tất cả niềm say mê cho đến khi cơ sở đóng cửa vì thiếu nguồn vốn cách đây 3 năm.

Không nản lòng khi cả 2 vợ chồng cùng lúc mất việc làm, chị Thúy với mong muốn san sẻ bớt gánh lo trên vai chồng đã tự mài mò học thêm  nghề làm hoa voan trên mạng. Không thể nghe hiểu, nhưng với tính kiên trì chịu khó quan sát những thao tác hướng dẫn, cùng với sự khéo tay của mình, chị Thuý đã dần uốn nắn được những cánh hoa, cành lá thật mềm mại với cách phối màu sinh động. Với người vợ người mẹ này, tình thương chồng thương con giờ đây là những lúc lặng lẽ ngồi cần mẫn hàng giờ để làm từng chậu hoa, rồi đem gởi cho các cửa hàng lưu niệm để bán, chắt chiu từng đồng phụ chồng trang trải.

Khiếm khuyết cơ thể nhưng không khiếm khuyết ý chí là điều mà chúng tôi cảm nhận được ở vợ chồng anh Hòa chị Thúy, nhưng còn đó quá nhiều nỗi lo khi việc bán hoa voan của chị không thuận lợi do giao tiếp khó khăn. Trong khi bao khoản chi tiêu tiền nhà trọ, tiền sữa tiền trường cho đứa con trai đi học mẫu giáo luôn là nỗi lo lớn. Vì thế ước mơ có vốn phát triển lại công việc thủ công gáo dừa, anh Hòa cũng đành bỏ dở bao năm qua bởi thiếu tiền mua đồ nghề cùng nguyên liệu.

Thương vợ vất vả, vậy là hết phụ làm hoa voan, anh Hòa lại đẩy xe lắc đi bán vé số từ lúc xế chiều đến tối muộn. Chỉ kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày nhưng đó là tất cả sự cố gắng của người chồng người cha muốn vun vén, bảo bọc cho vợ con, mong cuộc sống đủ đầy hơn.

Tất bật giữa guồng quay của cuộc mưu sinh nhưng anh Hòa vẫn vẹn nguyên niềm say mê với những sản phẩm mỹ nghệ gáo dừa. Dù thiếu thốn dụng cụ máy… máy… nhưng các công đoạn cưa, khắc vẫn được anh tập dợt thường xuyên bằng thủ công và thành thạo như những ngày đầu say mê. Không thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh vì thiếu thốn phương tiện nhưng người thợ nghèo vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày tích cóp để anh trở lại làm nghề và lo cho vợ con bằng chính công việc mình yêu thích.

Cùng với trăn trở về nghề thủ công gáo dừa của chồng là nỗi lo lắng của chị Thúy để làm sao tìm đầu ra ổn định cho hoa voan hiện tại. Gửi bán ở các cửa hàng với chi phí cao không phải là cách lâu dài, nhưng tìm mặt bằng mở tiệm buôn bán riêng thì lại vượt quá khả năng của vợ chồng chị lúc này.

Dẫu còn đó biết bao gian nan nhưng với tình cảm keo sơn bền chặt từ những ngày cùng dìu dắt nhau đi qua thăng trầm khó khăn, anh chị vẫn tin rằng chỉ cần đồng vợ đồng chồng thì giông bão nào rồi cũng sẽ qua…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Tấn Hòa, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Hồng Ngân
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *