Bên bờ hạnh phúc

Hai năm nay, các y bác sĩ, thân nhân và những bệnh nhân ở Khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện quân y 121 không còn lạ gì với hình ảnh người cha già đồng hành cùng con gái trong mỗi kỳ lọc thận.

Video chương trình Địa chỉ nhân đạo: Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung

Năm 2014, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung ở ấp Tân Mỹ B, xã Chánh An, huyện Mang Thít phát hiện mình bị chứng suy thận mãn giai đoạn cuối. Thời gian đầu một lần, sau chị được bác sĩ chỉ định lọc thận 3 lần mỗi tuần. Do điều kiện các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân lọc thận nên bấy lâu gia đình phải đưa chị sang tận bên này.

Lúc trước do chưa có bảo hiểm nên chi phí điều trị nhiều tốn kém, sau này được BHYT hộ nghèo chi trả gần như toàn bộ nhưng do đường xá xa xôi, lại điều trị lâu ngày dài tháng nên sức khỏe của chị lẫn kinh tế gia đình đều dần suy kiệt.

76 – cái tuổi lẽ ra phải được an dưỡng bên con cháu, vậy mà mấy năm nay ông Bé cứ phải thức khuya dậy sớm đều đều cùng con đi viện. Nhiều lần tăng huyết áp ông cũng chỉ lãnh thuốc BHYT về uống đỡ qua cơn. Gần 4 tiếng đồng hồ cùng chờ bên ngoài phòng lọc thận, đằng sau câu chuyện ông chia sẻ, chúng tôi – những người thực hiện chương trình dễ dàng nhận ra một điều rằng chính tình phụ tử thiêng liêng này đã góp thêm nguồn động lực giúp chị Dung vững tin chống chọi cùng bệnh tật.

Biến cố gia đình có lẽ bắt đầu vào 3 năm trước, khi chồng chị Dung đột ngột qua đời vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. Nỗi buồn chưa nguôi thì không lâu sau chị hay mình mắc bệnh. Hai công ruộng cha mẹ chồng cho bán đứt, chạy tiền điều trị không ra, trong khi sức khỏe ngày một yếu nên chị và các con mới tìm về nhà mẹ. Tội cho đứa con trai lớn của chị phải nghỉ học từ rất sớm, bôn ba lên TP. Hồ Chí Minh làm mướn kiếm tiền. Ngọc Nữ – cô gái nhỏ – dù chỉ mới 7 tuổi đầu, nhưng chính tình yêu thương, sự chăm ngoan, học giỏi cùng những suy nghĩ trưởng thành của cháu đã giúp chị Dung sớm lấy lại nguồn năng lượng sau mỗi đợt lọc thận mệt mỏi trở về.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung, ấp Tân Mỹ B, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *