Bên bờ hạnh phúc

Trong hành trình tìm đến sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chúng tôi bắt gặp câu chuyện của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Bé Duy ở ấp An Điền 1, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Chị Bé Duy đứa con gái duy nhất của bà Hải, là chỗ nương tựa duy nhất của bà ở cái tuổi bóng ngã xế tà. Thế nhưng điều bất hạnh đã ập xuống khi chị Duy phát hiện bản thân mình đang đeo mang căn bệnh u ác buồng trứng.

Chỉ mới hơn 10 tháng tuổi, chị Duy đã bắt đầu cuộc đời mình bằng sự bất hạnh, thiếu vắng tình thương của cha. Để rồi sau đó, lại nối tiếp những chuỗi ngày chẳng được mạnh lành khi thường xuyên đau bệnh, nhất là giai đoạn mắc phải căn bệnh bướu cường giáp, liệu trình điều trị kéo dài và tốn kém. Hoàn cảnh khốn khó, hai mẹ con chị Duy chẳng dám ước mơ gì xa xôi, chỉ biết sớm tối nương tựa vào nhau, lấy nghề bán vé số đắp đổi qua ngày. Tưởng chừng sóng gió chỉ chừng ấy thôi, nào ngờ, biến cố lại lần nữa ập đến khi chị Duy hay tin mình mắc phải căn bệnh u ác buồng trứng. Không có điều kiện để trang trải chi phí cũng như Lúc phát hiện bệnh cũng là lúc sức khỏe chị Duy suy yếu, thiếu máu trầm trọng, không đảm bảo để tiếp tục những kiểm tra xét nghiệm chuyên sâu, thêm vào đó, là nỗi lo lắng về chi phí điều trị nên chị đã quyết định về nhà uống thuốc cầm chừng.

Với bao người, tuổi 60 là khoảng thời gian thảnh thơi, an nhàn bên con cháu, thế nhưng bà Hải lại luôn phải tất tả ngược xuôi, nặng lòng lo cho sự sống của đứa con gái duy nhất, mặc cho những cơn mệt của bệnh hen suyển và tim cũng đang từng ngày hành hạ chính bản thân mình. Bà Hải – chị Duy – hai người phụ nữ – hai mảnh đời, nhưng đều bất hạnh bởi bệnh tật vây quanh khiến cuộc đời họ cứ mãi lận đận, gian truân, nhất là khi chị Duy đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo ung thư vú, lằn ranh sự sống như sợi tơ mỏng manh trước gió nhưng cứ phải trì hoãn từng ngày vì cảnh nhà khó khăn, không có khả năng điều trị.

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh gia đình, xin liên hệ địa chỉ:
1/ Chị Nguyễn Thị Bé Duy – Ấp An Điền 1, Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.6.250.555
3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh LongTải ứng dụng THVLi để xem nhiều hơn:
Android: http://bit.ly/THVLi_Android
iOS: http://bit.ly/THVLi_iOS
hoặc xem trực tiếp trên http://thvli.vn

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *