Bên bờ hạnh phúc
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Hồi 13 giờ ngày 25.5, bão Songda (tức Sông Đà) có vị trí ở vào khoảng 12,6 độ vĩ bắc; 127,8 độ kinh đông, trên khu vực phía đông miền trung Philippines.
 
Đường đi của bão SongDa ngày 25/5. Ảnh: nchmf.gov  
 

 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (từ 150 – 166 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 26.5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 125,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 430 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (từ 150 – 183 km/giờ), giật cấp16, cấp 17. Trong khoảng 24 – 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 27.5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon khoảng 103 km về phía đông. Trong khoảng 48 – 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa bắc tây bắc và bắc.  Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa giông mạnh; đề phòng lốc xoáy. 

Về thời tiết oi bức ở Nam Bộ, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết nguyên nhân là do nền nhiệt độ trong mấy ngày trước luôn ở mức cao kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối, cộng với độ ẩm tăng. Tại TP.HCM, buổi sáng vào những ngày quang mây, bức xạ mặt trời có cường độ cao, từ 7 giờ sáng nhiệt độ đã 29-30 độ C. Đến 19 giờ nhiệt độ cũng vẫn như vậy và ban đêm cũng không xuống thấp, luôn ở mức 26-27 độ C.

Theo thạc sĩ Lan, tình trạng oi bức sẽ chấm dứt trong những ngày tới, khi Nam Bộ có mưa nhiều hơn do ảnh hưởng bởi rìa xa của bão Songda. Dự báo vùng ven biển ĐBSCL có nơi mưa vừa đến mưa to. Do vậy, nhiệt độ ở Nam Bộ trong những ngày tới giảm xuống chỉ còn khoảng 33-34 độ C vào buổi trưa. 

Theo Mai Vọng ( Thanh Niên Online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *