Bên bờ hạnh phúc
Đây được xem là chuyến công du nước ngoài lần thứ 6 của ông Bashir kể từ khi Tòa án tội phạm quốc tế ICC đưa ra lệnh bắt giữ ông vào ngày 4/3 vừa qua.

Tổng thống Bashir đã đặt chân xuống sân bay của thủ đô Addis Abeba. Ông Bashir sẽ có cuộc thảo luận song phương với chính quyền Ethiopia trong 2 ngày và đây cũng là cuộc họp cấp lãnh đạo thứ 2 giữa 2 nước sau cuộc họp lần đầu vào năm 2005.

 Ethiopia là một trong những quốc gia không công nhận phán quyết của tòa án ICC về việc bắt giữ ông Bashir . Ethiopia và Sudan là 2 quốc gia láng giềng nằm trong cơ quan liên chính phủ vì sự phát triển ở khu vực Đông Phi IGAD (I-gát) bao gồm 6 quốc gia Đông Phi.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *