Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua, những quả bom tự tạo của quân nổi dậy đã trở thành vũ khí gây thương vong lớn nhất tại Afghanistan. Mục tiêu của các vụ tấn công là lực lượng quân đội chính phủ Afghanistan và phương Tây. Tuy nhiên, dân thường lại là những nạn nhân thường xuyên phải gánh chịu hậu quả.

Giới chức Afghanistan qui trách nhiệm vụ tấn công trên là do Taliban thực hiện. LHQ cho biết, kể từ năm 2001 đến nay đã có 1.500 dân thường thiệt mạng do bạo lực ở Afghanistan, trong đó, 68% số người thiệt mạng là hậu quả của các cuộc tấn công của quân nổi dậy, 23% là nạn nhân của quân đội Afghanistan và quân đội nước ngoài do Mỹ và NATO dẫn đầu.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *