Bên bờ hạnh phúc

Các nhà làm luật Iraq vẫn chưa đạt được thỏa thuận về dự luật bầu cử sẽ quyết định xem cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng Giêng năm tới nên được tiến hành như thế nào. Những bất đồng chủ yếu xoay quanh các vấn đề như liệu cử tri nên lựa chọn ứng cử viên hay đảng.

Trong một báo cáo được đưa ra vào hôm kia, Đại sứ Mỹ tại Iraq đã hối thúc Quốc hội Iraq hành động nhanh chóng để thông qua dự luật được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thành công của cuộc bầu cử. Văn phòng LHQ tại Iraq nói rằng, việc trì hoãn thông qua dự luật bầu cử có thể dẫn đến tạm hoãn cuộc bầu cử. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức lần thứ 2 tại Iraq kể từ khi chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ.

Các nhà quan sát cho rằng, việc trì hoãn cũng có thể ảnh hưởng đến lịch trình rút hết quân Mỹ khỏi Iraq, khi quyền kiểm soát an ninh sẽ được chuyển giao cho chính quyền mới của nước này.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *