Đến nay, bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống hơn 57.160 ha lúa Hè Thu, đạt 95,3% kế hoạch, trong đó có hơn 53.000 ha lúa đang ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh.

Các loại sâu bệnh gây hại chính vẫn là rầy nâu, sâu cuốn là và bệnh đạo ôn. Ảnh minh họa

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, tuần qua, toàn tỉnh có hơn 4.600 ha lúa bị nhiễm sâu bệnh, tăng hơn 2.400 ha so với tuần trước đó. Các loại sâu bệnh gây hại chính vẫn là rầy nâu, sâu cuốn là và bệnh đạo ôn. Trong đó, rầy nâu gây nhiễm trên diện tích gần 1.800 ha, tăng hơn 1.000 ha.

Rầy ngoài đồng phổ biến từ tuổi 2 đến tuổi 4, gây hại với mật số thấp từ 300-800 con/met vuông trên các trà lúa ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh tại hầu hết các huyện. Kế đến là sâu cuốn lá gây nhiễm trên diện tích gần 1.700 ha, tăng hơn 1.100 ha so với tuần trước, trong đó có 1.580 ha bị nhiễm nhẹ và 112 ha nhiễm trung bình. Riêng bệnh đạo ôn chỉ gây hại trên diện tích 167 ha với tỷ lệ trung bình từ 3-6%, không tăng so với tuần trước.

Dự báo, trong thời gian tới, rầy nâu và sâu cuốn lá sẽ tiếp tục gia tăng về mật số cũng như diện tích gây hại, nhất là trên các trà lúa đẻ nhánh. Riêng bệnh đạo ôn và đốm vằn, do điều kiện thời tiết nắng, mưa, cũng có thể phát triển mạnh trên trà lúa đẻ nhánh và đòng trổ nhất là ở các ruộng sạ dày, thừa phân đạm, do vậy, bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng để có hướng xử lý kịp thời.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *