Bên bờ hạnh phúc

Ông George Provopoulos, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp và cũng là thành viên của hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB cho biết, ông tin tưởng Hy Lạp sẽ thực thi hiệu quả các biện pháp giải cứu nền kinh tế, giảm nợ và đưa Hy Lạp trở về thời kì thịnh vượng trước đây.

Trong bài phát biểu tại cuộc hội nghị kinh tế tổ chức tại thủ đô Athens, ông George Provopoulos cho biết: “Tôi không có bất cứ sự hoài nghi nào về việc chính phủ Hy Lạp sẽ thực thi những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo ổn định nền tài chính. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu mà các giải pháp trên hướng tới.”

Theo ông Provopoulos, gói hỗ trợ tài chính mà Liên minh Châu Âu EU, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB dành cho Hy Lạp sẽ giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng cùng với nguồn tài chính công ổn định. Ông Provopoulos ước tính, Hy Lạp sẽ đạt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách hơn 5% tổng sản phẩm nội địa, GDP trong năm nay.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *