Bên bờ hạnh phúc

Các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin, kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Ecuador được công bố vào sáng nay (18/02) cho thấy, đương kim Tổng thống Rafael Correa đã tái đắc cử nhiệm kỳ 3 khi nhận được hơn 50% số phiếu bầu. 

Đương kim Tổng thống Rafael Correa đã tái đắc cử nhiệm kỳ 3 

Theo kết quả trên, Tổng thống Correa đã giành được 56,6% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ gần nhất là nhà tài phiệt ngân hàng Guillermo Lasso 24%. Không ai trong số 6 ứng cử viên còn lại được dự đoán đạt được hơn 5% số phiều bầu. Ứng cử viên Lasso đã thừa nhận thất bại.

Trong một phát biểu ngay sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, Tổng thống Correa đã kêu gọi thực hiện 1 cuộc cách mạng trong 4 năm nữa. Đây cũng là thời gian ông tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này thêm một nhiệm kỳ 4 năm.

Đắc cử tổng thống Ecuador lần đầu tiên vào năm 2007, nhà lãnh đạo cánh tả này nhận được sự tín nhiệm rộng rãi trong dân chúng vì đã giúp mang lại sự ổn định chính trị cho đất nước vốn trải qua nhiều thập niên bất ổn do biểu tình và đảo chính.

Thanh Tâm
                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *