Bên bờ hạnh phúc

Các chuyên gia thuộc Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) hôm 10/1 cho biết sản lượng dầu mỏ của nước này dự báo sẽ tăng với mức kỷ lục 23% vào năm 2014. Đây cũng sẽ là mức tăng mạnh nhất của nước này kể từ năm 1988.

Các công nhân đang làm việc tại một giếng dầu gần Burlington, bang Pennsylvania (Mỹ).

Theo đó, sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng vọt từ mức 6,43 triệu thùng/ngày của năm 2012 lên mức 9,92 triệu thùng/ngày vào năm 2014.

Các chuyên gia EIA cho biết với kết quả khả quan này, Mỹ sẽ sớm đuổi kịp đại gia xuất khẩu dầu mỏ Ả rập Xêút hiện có sản lượng hơn 10 triệu thùng/ngày. Điều này cũng giúp nền kinh tế số 1 thế giới giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn cung dầu mỏ trên thế giới. EIA cũng dự báo giá dầu thế giới sẽ giảm mạnh trong hai năm tới.

Vào năm 2002, Mỹ đã từng trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới sau khi Ả rập Xêút cắt giảm đáng kể sản lượng khai thác do ảnh hưởng từ vụ khủng bố 11/9/2001.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *