Bên bờ hạnh phúc

Hôm 10/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phê chuẩn gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 20.000 tỷ yên (tức hơn 227 tỷ USD) nhằm giúp nước này thoát khỏi tình trạng giảm phát kinh niên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trước đó, Thủ tướng Abe đã nghe Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Akira Amari thông báo chi tiết về gói chính sách khẩn cấp sẽ chính thức được Nội các Nhật Bản thông qua vào hôm nay. Sau đó, ông Abe đã chỉ đạo ông Amari phải đưa ra các chính sách dễ hiểu với công chúng và đảm bảo rằng những biện pháp này đủ hiệu lực để giúp chính quyền mới đạt mục tiêu vực dậy nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.

Theo kế hoạch, chính phủ trung ương sẽ chi 10.300 tỷ yên trong gói kích thích kinh tế mới trị giá hơn 20.000 tỷ yên. Chính phủ cũng sẽ chi hơn 19.000 tỷ yên cho việc tái thiết các khu vực bị thiệt hại nặng nề sau thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *