Truyền thông quốc tế mới đây đưa tin Ukraine đã nhất trí về các điều khoản của dự thảo thỏa thuận khoáng sản với Mỹ và có thể sẽ ký kết vào ngày 28/02, thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có kế hoạch thăm Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận về khả năng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Ảnh minh họa
Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, Ukraine đồng ý để Mỹ cùng hợp tác khai thác tài nguyên khoáng sản, với doanh thu được đưa vào một quỹ chung của hai nước. Một điều khoản trong dự thảo thỏa thuận có đề cập đến vấn đề đảm bảo “an ninh”, nhưng không nêu rõ chi tiết.
Vấn đề đảm bảo an ninh là một trong những yêu cầu mà Ukraine đã đưa ra trước đó. Theo đó, thỏa thuận sẽ bao gồm điều khoản Mỹ sẽ “đầu tư vào một Ukraine ổn định và thịnh vượng”, đồng thời tìm giải pháp cho một nền hòa bình lâu dài cũng như ủng hộ các nỗ lực đảm bảo an ninh cho Ukraine. Hiện chính phủ hai nước đang thảo luận về các chi tiết trong thỏa thuận.
Ban đầu, Ukraine phản đối yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp lượng khoáng sản trị giá 500 tỷ đôla, cho rằng con số này cao hơn rất nhiều so với con số chính thức là 60 tỷ đôla viện trợ quân sự mà Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra ở Ukraine. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Mỹ sau đó đã loại bỏ yêu cầu này.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục vào đêm 25/02 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận đạt được với Ukraine là “rất quan trọng”. Ông Donald Trump trước đó từng khẳng định việc đạt được thỏa thuận khoáng sản với Ukraine là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy các cuộc đàm phán với Nga về chấm dứt xung đột ở Ukraine./.
Minh Thái