Viện Công nghệ Israel mới đây công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, não bộ con người vượt trội hơn trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý văn bản dài.

Ảnh minh họa

Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature Communications, trong khi các mô hình AI hiện nay phân tích toàn bộ từ ngữ có trong văn bản cùng một lúc, thì não bộ con người lại hoạt động theo cách thông minh hơn. Khi đọc, con người không tiếp nhận thông tin một cách rời rạc, mà liên tục tạo ra các “bản tóm tắt động” để dự đoán và diễn giải những nội dung sắp tiếp nhận. Những “bản tóm tắt” này đóng vai trò như “kho kiến thức”, giúp bộ não quản lý khối lượng văn bản lớn một cách hiệu quả hơn.

Bằng cách so sánh hình ảnh quét não của những người tham gia nghiên cứu với các dự đoán của AI, các chuyên gia phát hiện các mô hình AI hiện tại gặp khó khăn trong việc xử lý văn bản dài. AI có xu hướng bị quá tải thông tin. Để khắc phục hạn chế này, nhóm nghiên cứu đã phát triển một hệ thống AI mới mô phỏng quá trình tóm tắt của não bộ. Kết quả cho thấy hệ thống này cải thiện đáng kể khả năng xử lý ngôn ngữ, mở ra triển vọng cho các ứng dụng chẳng hạn như dịch thuật./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *