Bên bờ hạnh phúc

Ở nhiều nơi, cả thành thị lẫn nông thôn, trẻ em thường tụ tập chơi ngoài đường, đặc biệt khi đi ngang các đường hẻm dễ bắt gặp hình ảnh các em chơi đánh cầu, đá banh, đạp xe, đùa giỡn,… nhưng đôi khi các em chỉ chơi một mình mà không có người lớn giám sát. Do phụ huynh tất bật với các công việc thường nhật, đồng thời muốn trẻ hoạt động chân tay, thay vì bị động trong nhà với các trò chơi vô bổ, nên có phần lơ là hơn trong việc cho trẻ chơi ngoài đường. Điều này vô hình trung khiến trẻ đối diện với nhiều hiểm họa khó lường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *