Bên bờ hạnh phúc

Giá dầu thế giới trong tuần qua đã ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3 tới nay sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định cắt giảm mạnh sản lượng.

Ảnh minh họa

Dầu WTI: 92,64 USD/thùng    ↑4,7%

So với đầu tuần:                     ↑17%

Dầu Brent: 97,92 USD/thùng  ↑3,7%

So với đầu tuần:                     ↑11%

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 07/10 tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu WTI đã tăng 4,7% lên mức 92,64 đô la Mỹ/thùng. Giá dầu Brent tại thị trường Luân Đôn (Anh) cũng đã tăng tới 3,7% lên mức 97,92 đô la/thùng.

Như vậy, so với đầu tuần, giá dầu WTI đã tăng tới 17%, và giá dầu Brent tăng 11%. Đây cũng là tuần thứ 2 liên tiếp dầu thô thế giới ghi nhận tuần tăng giá trở lại.

OPEC+ hôm 05/10 đã quyết định cắt giảm sản lượng dầu ở mức 2 triệu thùng/ngày. Đây là mức cắt giảm mạnh nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay.

Hãng tin Anh Reuters dẫn lời giới chuyên gia nhận định, giá dầu có khả năng vượt qua mức 100 đô la/thùng trong quý IV/2022. Ngoài ra, dầu tăng giá trong bối cảnh đồng đô la Mỹ cũng đang mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc người nắm giữ các đồng tiền này sẽ phải chịu ảnh hưởng kép từ tình trạng dầu thô tăng giá và đồng đô la mạnh lên./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *