Bên bờ hạnh phúc
Giữa tháng 8, các trường ĐH, CĐ sẽ công bố điểm thi. Ảnh: Trung Kiên
Ông Tạ Minh Kháng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công Đoàn (HN) cho biết, trường sẽ thuê chấm thi tất cả các môn để đảm bảo tính khách quan. Dự kiến ngày 17 và 18/7 bắt đầu chấm khối A, ngày 25/8 chấm khối C. Dự kiến điểm chuẩn năm nay cũng chỉ như năm ngoái, khoảng 18 điểm. Những ngành có điểm chuẩn cao là ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, vì thí sinh thi vào hai ngành này nhiều hơn và sự lựa chọn cao hơn. Ngành Bảo hộ lao động năm ngoái có điểm chuẩn thấp hơn, thì năm nay sẽ cao hơn vì xét tuyển theo ngành.

Nhận xét về đề thi tiếng Anh khối D, thầy Nguyễn Đức Hoa Cương, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Hà Nội cho biết, điểm tối đa môn Anh văn sẽ đạt khoảng 9,5 điểm, điểm 7 và 8 sẽ rất nhiều. Với đề thi môn Văn, thầy Cương cho rằng điểm cao nhất sẽ là 9 và cũng có nhiều điểm 7 –  8.

PGS TS Đặng Thanh Toán (khoa Sử, ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng đề thi môn Sử khối C hay và gọn, phát huy trí thông minh. Các câu hỏi hay là câu I, các câu tự chọn cũng hay. Tuy nhiên, đáp án chưa phù hợp lắm vì chưa dựa trên sách giáo khoa như câu 2, 4B. Thầy Toán dự tính, sẽ không có điểm 10, thí sinh đạt được điểm 9 môn Sử sẽ rất ít, phải là em thật sự thông minh. Với cách ra đề kiểu này, nhiều thí sinh sẽ đạt điểm 5 và 6 môn Sử. Theo dự kiến của thầy Toán, điểm chuẩn môn Sử phải từ 7 điểm, nhưng cũng có thể là 6,5 điểm vì số thí sinh thi khối C ít hơn năm trước.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *