Bên bờ hạnh phúc

Khoảng 1,1 triệu thí sinh dự thi

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), năm học 2009-2010, cả nước có khoảng 1,1 triệu thí sinh (TS) dự thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, trong đó có khoảng 100.000 TS là học sinh giáo dục thường xuyên.

Số cụm thi năm nay là 1.207 với 44.568 phòng thi. Đến thời điểm này, các sở GD-ĐT cả nước đều đã thành lập ban chỉ đạo thi và xây dựng phương án thi theo cụm trường.

Khác với mọi năm, các tỉnh, TP phải báo cáo và chờ bộ phê duyệt đối với các điểm thi lẻ thì năm nay, việc quyết định sẽ do UBND các tỉnh, TP chịu trách nhiệm trên cơ sở có báo cáo, giải trình với Bộ GD-ĐT. Với chủ trương vẫn tổ chức thi theo cụm trường để bảo đảm tính khách quan, năm nay chỉ có hơn 10% số phòng thi phải thi thành các điểm lẻ do tình hình thực tế không thuận lợi cho TS.

Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh – TPHCM ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: TẤN THẠNH

Về hướng ra đề thi năm nay, ông Nghĩa cho biết đề thi sẽ ra theo hướng tránh học tủ, học vẹt, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức cũng như sự sáng tạo của học sinh. Trong đề thi sẽ có những câu hỏi cho học sinh trung bình, học sinh khá và học sinh giỏi nên TS không phải lo lắng đề mở gây khó cho TS.

Trước câu hỏi về việc năm nay đề thi môn ngữ văn có ra theo hướng “mở” hay không và nếu ra theo hướng “mở” thì phương án chấm thi như thế nào để không gây tranh luận như năm trước, ông Nghĩa cho biết trong kỳ thi tới, khâu nghiên cứu, thảo luận về đáp án, biểu điểm và tổ chức chấm chung sẽ tiếp tục được triển khai chặt chẽ, khoa học. 

Khi làm đề, các chuyên gia đã đồng thời xây dựng hướng dẫn chấm thi. Với quy trình mới, các giáo viên hoàn toàn chấm được với những đề thi ra theo dạng mở.

Thất lạc nhiều hồ sơ

Trả lời câu hỏi về hình thức xử lý đối với sinh viên tuyển sinh trái quy định của Trường ĐH Phan Chu Trinh (Quảng Nam), ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT, cho biết thanh tra bộ đã hoàn tất việc kiểm tra 600 hồ sơ tuyển sinh từ năm 2007, trong đó chỉ có hơn 100 trường hợp là tuyển sinh hợp lệ (theo hình thức xét tuyển), số còn lại khoảng 500 trường hợp tuyển sinh bằng thi tuyển, trái với quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo ông Trúc, thời gian thanh tra hồ sơ phải kéo dài do những người làm tuyển sinh năm 2007 đã nghỉ, nhiều hồ sơ không biết thất lạc ở đâu nên khó khăn cho đoàn thanh tra.

Ông Trúc cũng cho biết do số sinh viên tuyển sinh trái quy định rất nhiều, thời gian học của các em đều đã quá nửa khóa học nên thanh tra bộ, Vụ Giáo dục ĐH và UBND tỉnh Quảng Nam đang bàn cách xử lý sao cho có lợi cho các em nhất. Hình thức xử lý sẽ sớm được công bố.

Hơn 800 trường hợp học sinh đánh nhau

 

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh-sinh viên, cho biết đến ngày 18-5, bộ đã nhận được báo cáo về tình hình học sinh đánh nhau của hơn 50 sở GD-ĐT.

Thống kê cho biết từ đầu năm học 2009 – 2010 đến nay, có 800 trường hợp học sinh đánh nhau vì những nguyên nhân rất đơn giản. Theo ông Anh, báo cáo từ các sở GD-ĐT cũng cho thấy sự thiếu gắn kết giữa nhà trường – xã hội – gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bạo lực học đường.

Trong tháng 6-2010, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Bộ Công an và các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị bảo đảm an ninh trật tự trong trường học để tìm ra những giải pháp thiết thực.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *