Bên bờ hạnh phúc

 Lượng thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp tại trường giảm mạnh. Ảnh: Minh Luân

Còn tại điểm nhận hổ sơ của văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP HCM kể từ 11/4 đến nay cũng chỉ tiếp nhận khoảng 1.000 bộ. “Trong khoảng 6.000 hồ sơ nộp tại đây, đa phần thí sinh vẫn chọn nhóm ngành kinh tế và chọn các trường như ĐH Kinh tế TP HCM, ĐH Sài Gòn, Y Dược… Trong khi đó, các trường có khối ngành kỹ thuật rất ít thí sinh nộp hồ sơ dự thi”, ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh của Bộ GD-ĐT cho biết.

Còn tại Hà Nội, ông Phạm Văn Bổng, Trưởng Phòng Đào tạo, ĐH Công nghiệp cho biết đã thu được trên 1.000 hồ sơ, gần tương đương với năm ngoái. “Kinh nghiệm cho thấy, thí sinh thường tập trung nộp đông vào hai ngày cuối nên chúng tôi dự kiến sẽ thu được khoảng trên 500 hồ sơ nữa”, ông Bổng nói và cho biết thêm: năm 2009, ĐH Công nghiệp HN là trường dẫn đầu cả nước với tổng số lượng hồ sơ lên đến 65.000 bộ.

Không có lượng thí sinh khổng lồ như ĐH Công nghiệp HN, ĐH Khoa học Tự nhiên HN chỉ thu khoảng 100 hồ sơ mỗi ngày. Trưởng Phòng Đào tạo Đoàn Văn Vệ cho biết, trường đã nhận 400 bộ, ngang với lượng thí sinh của năm 2009. “Đúng theo quy định, chúng tôi sẽ đón thí sinh đến 17h chiều mai, sau đó sẽ phân loại hồ sơ”,
ông Vệ cho biết.

So với hai trường trên, lượng hồ sơ thu nhận được của Viện ĐH Mở HN giảm mạnh hơn. Hiện trường này đã nhận được trên 800 hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh và dự kiến sẽ có khoảng 1.500 thí sinh đăng ký trực tiếp (giảm nhiều so với khối lượng 2.000 hồ sơ tại trường năm ngoái).

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *