Bên bờ hạnh phúc

Đảo Nami nơi đã từng quay bộ phim “Bản tình ca mùa đông" đang trong thời kì đẹp nhất với màu vàng của cây ngân hạnh, sắc đỏ của phong ba lá.

Tháng 10 là một trong những thời điểm thu đẹp nhất của xứ sở kim chi. Đảo Nami, thuộc tỉnh Chuncheon, phía Nam Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 63km là nơi được nhiều người ghé thăm nhất vào thời điểm này. Kể từ năm 1965, một công ty đã trồng cây ngân hạnh và nhiều loại cây khác trên đảo. Vào những năm 2000, đảo liên tục được thiết kế, sáng tạo sao cho vừa hài hòa với thiên nhiên vừa trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch.




Đảo Nami được hình thành từ năm 1944. Hòn đảo này được đặt theo tên của một vị tướng quân Hàn Quốc, người đã có công lớn dẹp loạn vào năm 1468. Bạn có thể đi tàu điện ngầm, hoặc đi xe buýt đến cảng Gapyeong để lên tàu ra đảo. Vé đi thuyền ra đảo cũng chính là vé vào đảo là xấp xỉ 200.000 đồng. Nơi đây luôn thu hút đông đảo khách tham quan vào tất cả các ngày trong tuần.
Sau khi bộ phim “Bản tình ca mùa đông” được quay tại đây, đảo Nami không chỉ là một địa điểm “hot” đối với cư dân Hàn Quốc, các cặp đôi mà còn thu hút đông đảo du khách bốn phương mỗi khi thu tới. Điểm đặc biệt của đảo Nami là đẹp bốn mùa: mùa xuân với hoa anh đào, mùa hè với lá xanh tươi mát, sắc vàng ươm của mùa thu và mùa đông tràn ngập tuyết.
Cảnh sắc bốn mùa ở đảo Nami.
Những hàng cây ngân hạnh khi chớm thu



Mùa thu có thể coi là quãng thời gian đẹp nhất để đến đảo Nami, vì thời tiết thu khá dễ chịu, những hàng cây ngân hạnh đồng loạt ngả sắc vàng.
 
Hàng ngân hạnh tuyệt đẹp khoe mình trong mùa thu.
 
Cảnh sắc đẹp tuyệt vời trên đảo Nami.
Trên đảo có đầy đủ các quán ăn, cũng như khu nghỉ ngơi, thư giãn. Đây là nơi nhiều cặp đôi hay những nhóm bạn bè thường đến vào cuối tuần, cắm trại và cùng nhau trải qua những quãng thời gian vui vẻ.
Nhiều gia đình tới đây để dã ngoại, hoặc cắm trại. Khu trung tâm đảo là một bãi cỏ xanh mướt rộng 260.000m2 với những cây hạt dẻ và bạch dương bao quanh. Ngoài ra, một vườn thú, một vườn bách thảo, một chiếc hồ rộng với những chiếc thuyền mộc nho nhỏ và nhiều khu vui chơi giải trí khác sẽ mang lại cho bạn nhiều thú tiêu khiển nhẹ nhàng.
 
Trên đảo Nami, phương tiện ôtô bị cấm ra vào. Du khách sẽ được tận hưởng không gian yên tĩnh và thanh bình đến tuyệt đối, không tiếng động cơ, không khói bụi, tránh xa những hỗn tạp bụi bặm hàng ngày. Để đi lại trên đảo, hãy chọn những chiếc xe đạp. Nếu không, những chiếc xe điện sẽ đưa bạn đến bất cứ đâu bạn muốn.

Nguồn: Venz/ Mask online / afamily

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *