Khai mạc Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII
09/09/2015Sáng 8/9, Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự tham 200 đại biểu đến từ các tổ chức, cá nhân đoàn kết với Cuba của gần 20 quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và một số khu vực khác trên thế giới.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị |
Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba; Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành…
Về phía Cuba có đồng chí: Santiago Perez Castellanos, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nông nghiệp và Lương thực Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; Kenia Serrano Puig, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP); Herminio Lopez Diaz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; Antonio Guerrero Rodriguez – một trong năm chiến sĩ công lý Cuba đã thắng lợi trở về Tổ quốc.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Vũ Xuân Hồng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các đại biểu Cuba và quốc tế đến từ các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã tham dự Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII; đồng thời cảm ơn Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị này.
Theo đồng chí Vũ Xuân Hồng, Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh mới mang tính lịch sử, Cuba và Hoa Kỳ đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bạn bè quốc tế của Cuba hoan nghênh quyết định này của lãnh đạo hai nước và vui mừng coi đó là thắng lợi của nhân dân tiến bộ, các tổ chức đoàn kết hữu nghị với Cuba trong cuộc đấu tranh yêu cầu Mỹ phải thiết lập quan hệ bình đẳng với Cuba.
Về nội dung của Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII, đồng chí Vũ Xuân Hồng cho biết, tại Hội nghị lần này, các đồng chí Cuba sẽ thông báo về tình hình Cuba hiện nay, những thành tựu nổi bật mà Chính phủ và nhân dân Cuba đã đạt được trong những năm qua; qua đó có thể hiểu thêm nỗ lực của nhân dân Cuba trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, mở rộng các hoạt động đối ngoại trong bối cảnh chịu tác động nặng nề và nghiêm trọng từ đạo luật bao vây, cấm vận chống Cuba do chính phủ Mỹ áp đặt trong hơn nửa thế kỷ qua…
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về vai trò của các tổ chức đoàn kết với Cuba trong việc kêu gọi nhân dân tiến bộ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng và trên thế giới nói chung tiếp tục lên tiếng ủng hộ, đoàn kết với nhân dân Cuba nhằm yêu cầu dỡ bỏ chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính chống Cuba; bàn về các phương thức nhằm đẩy mạnh phong trào đoàn kết với Cuba trong tình hình mới, thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại để đưa những thông tin về hiện thực đời sống kinh tế, chính trị, xã hội đang diễn ra tại Cuba… “Hội nghị cũng là dịp để chúng ta tăng cường sự kết nối giữa các tổ chức đoàn kết, hữu nghị của các quốc gia trong khu vực nhằm tạo nên sức mạnh quốc tế đấu tranh vì tiến bộ xã hội, xây dựng thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng, trong đó các dân tộc có quyền bình đẳng, chủ quyền các quốc gia phải được tôn trọng, các bất đồng được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng chí Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba phát biểu hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII tại Hà Nội vào đúng dịp Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; bày tỏ tin tưởng, Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII sẽ góp thêm tiếng nói mạnh mẽ cùng nhân dân các châu lục khác sớm có tiến bộ thực chất trong việc chấm dứt cấm vận kinh tế đối với Cuba, tiếp tục đoàn kết, ủng hộ Cuba vượt qua thời kỳ khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, tình hình thế giới và khu vực đang thay đổi sâu sắc, nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. Chiến tranh, xung đột sắc tộc, khủng bố, bạo loạn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đang diễn ra ở nhiều nơi, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Do đó, nỗ lực phấn đấu nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh quốc tế, ngăn ngừa các nguy cơ xung đột tiềm tàng, tìm giải pháp chấm dứt các bất đồng và xung đột trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, quan hệ bình đẳng cùng có lợi giữa các quốc gia, tôn trọng độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của mỗi quốc gia là nhiệm vụ lâu dài, cấp bách và trách nhiệm to lớn của các nước trên thế giới.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, là môt dân tộc đã trải qua những hy sinh, mất mát to lớn trong chiến tranh, nhân dân Việt Nam có nguyện vọng tha thiết được hưởng cuộc sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, Đoàn kết, ủng hộ Cuba là mệnh lệnh của trái tim và lương tâm của nhân dân Việt Nam. Đó là đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII được tổ chức tại Hà Nội là một vinh dự lớn đối với nhân dân Việt Nam và là dịp nhân dân Việt Nam bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ đối với nhân dân Cuba anh em.
Đồng chí Kenia Serrano Puig – Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc phát biểu cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc tổ chức Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII.
Nhấn mạnh về ý nghĩa Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII, đồng chí Kenia Serrano Puig cho biết, đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị và Hội nghị năm nay đặc biệt có ý nghĩa vì được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba với một số nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Hội nghị diễn ra trong giai đoạn phát triển mới với Cuba. Việc bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ đã mở ra một thời kỳ mới, ghi nhận chiến thắng của Cuba và nhân dân thế giới trong hơn nửa thế kỷ trung thành với nguyên tắc cách mạng và của tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế đối với Cuba.
Đồng chí Kenia Serrano Puig chia sẻ một số thông tin về tình hình Cuba hiện nay, những thành tựu nổi bật mà Chính phủ và nhân dân Cuba đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong quá trình thực hiện các cải cách và cập nhật hóa mô hình kinh tế – xã hộị…
Tại buổi lễ, thay mặt cho 5 người anh hùng Cuba, đồng chí Antonio Guerrero Rodriguez đã bày tỏ cảm ơn nhân dân Việt Nam cũng như của nhân dân trên toàn thế giới đã đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho 5 chiến sĩ yêu nước Cuba bị giam cầm gần 20 năm tại Mỹ cũng như đoàn kết và ủng hộ Cuba nói chung; đồng thời cho rằng, thắng lợi của Cuba chính là thắng lợi của tình đoàn kết.
Hội nghị khu vực châu Á – Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9/9. Theo đó, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: Vai trò của các tổ chức đoàn kết, hữu nghị với Cuba trong việc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba – rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của đất nước Cuba; Các hình thức tăng cường phong trào đoàn kết với Cuba thông qua sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền về hiện thực đời sống kinh tế – xã hội và chính trị của Cuba; Trao đổi ý kiến về kinh nghiệm trong việc thúc đẩy và tăng cường các biện pháp đoàn kết với nhân dân Cuba cũng như sự cần thiết có thêm sáng kiến, phương thức mới phù hợp với từng thời kỳ.
Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đại biểu quốc tế sẽ có buổi chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam./.
Nguồn: Khánh Lan ( Báo điện tử ĐCSVN )