Sáng 9/9, chiếc trực thăng do cơ trưởng Hoàng Quang Hà điều khiển đã cùng phi hành đoàn cất cánh từ sân bay Đà Nẵng trực chỉ rừng Nam Giang (Quảng Nam), ứng cứu 18 người bị kẹt 3 ngày trên đỉnh lũ.
Chính ủy Trung đoàn C54, Đại tá Phan Văn Thảo cho biết, trước đó, đêm 8/9, cả trung đoàn đã thức trắng bàn phương án bay đêm, cứu dân. Nhưng do mưa to, gió lớn nên các phương án bay đều không thực hiện được. Sáng 9/9, trực thăng mới được lệnh xuất phát.
Tại thôn Rô, trên dòng Đắk Mi, lũ đã rút, nhưng nơi trú ngụ của 18 người kẹt lũ chỉ là doi đất bồi, không có nơi đỗ trực thăng. Chiếc Mi17-411 đành phải quần đảo, treo ở độ cao 30 mét cách mặt đất để cẩu, cứu từng người, đưa đến nơi an toàn.
Tại công an huyện Nam Giang, 18 nạn nhân bị kẹt lũ cho biết họ đều là người dân các huyện miền núi Thanh Hoá, Nghệ An, Nam Định vào đây đào vàng trái phép từ nhiều tháng qua. Vì mới bị công an truy quét, thu phương tiện đào vàng, nên họ đều chưa có tiền để về quê. Trong lúc dựng lán trại, đợi người nhà mang tiền vào để về thì bị lũ ập đến. Họ đã ở đây liên tiếp 3 ngày liền.
![]() |
Sáng 9/9, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 372, Quân chủng Không quân Việt Nam thống nhất lại vị trí bay trước khi xuất phát. |
![]() |
Chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Đà Nẵng. |
![]() |
Toàn bộ 18 người bị nạn trên thượng nguồn sông Vu Gia. |
![]() |
Nơi họ trú ẩn chỉ là doi đất bồi. |
![]() |
Quần đảo để treo trực thăng, thả người nhái, lính dù xuống… |
![]() |
… tiếp cận và đưa người bị nạn tới điểm treo trực thăng. |
![]() |
Dùng cáp cẩu từng người lên trực thăng. |
![]() |
Đưa đến nơi an toàn. Trung đoàn C54 sẽ đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 15/9/1984-15/9/2009. |
Theo VnExpress