Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mùa lũ năm 2009 sẽ diễn biến phức tạp hơn so với nhiều năm trước.

Vĩnh Long hiện có 58 công trình thủy lợi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Hiện nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và vùng tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên nhanh theo triều cường và có khả năng gây thiệt hại cho người dân, kể cả ở những vùng cuối nguồn như Vĩnh Long.

Theo nhận định của ngành chuyên môn, hiện nay, do hầu hết các tỉnh trong khu vực ĐBSCL đều xây dựng đê bao khép kín nên nước lũ ở thượng nguồn đổ về thường gây ngập cục bộ các vùng trũng, vùng sâu và vùng chưa có đê bao khép kín. Vì vậy, ở tỉnh Vĩnh Long, việc các công trình thuỷ lợi được đầu tư thực hiện đã nhận sự hưởng ứng đồng tình của bà con nông dân. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai thi công được 84/98 công trình thuỷ lợi lớn, nhỏ thuộc kế hoạch năm 2009, trong đó, có 58 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Vĩnh Long hiện có trên 45.000 ha vườn cây ăn trái đặc sản, hơn 45.000 ha lúa Thu – Đông và hàng ngàn ha đất trồng rau màu. Để đảm bảo an toàn cho sản suất, từ đầu năm đến nay, ngoài việc đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi đã xây dựng xong, Chi cục Thuỷ lợi tỉnh còn chỉ đạo phòng NN&PTNT các huyện khẩn trương hoàn thành các công trình thuỷ lợi đang thi công.

Để chuẩn bị đón đợt lũ cao điểm trong dịp rằm tháng 8, tháng 9 âm lịch sắp tới, ngành chức năng tỉnh còn chỉ đạo các địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, diễn tập phòng chống lụt bão, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Nông nghiệp trong công tác phòng chống lũ và sự hợp tác tích cực của người dân, tỉnh Vĩnh Long hy vọng, những thiệt hại do lũ gây ra sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *