Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, mặc dù giá gạo thế giới đang trên đà giảm nhưng Hiệp hội vẫn thống nhất giữ giá xuất khẩu ở mức đảm bảo có lợi cho nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu gạo.
Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ xuất khẩu gạo 5% tấm với giá 400 USD/tấn và gạo 25% tấm với giá tối thiểu là 350 USD/tấn. Đây là giá sàn theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm đảm bảo giá thu mua lúa tối thiểu cho nông dân là 3.800 đồng/kg.
Hiện tại, giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long dao động từ 4.100 đến 4.200 đồng/kg. Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ở thời điểm này, các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đang gặp khó khăn trong việc thu mua lúa gạo do lượng lúa vụ hè thu đã cạn dần, nhiều doanh nghiệp phải thu mua vét. Hiện, các doanh nghiệp đã thu mua được trên 300.000 tấn gạo, có thể phải qua tháng 10/2009 mới đạt chỉ tiêu thu mua 500.000 tấn dự trữ.
Đến thời điểm này, nước ta đã xuất khẩu được 4,9 triệu tấn gạo. Dự báo từ nay đến cuối năm, thị trường thế giới sẽ có nhu cầu cao về lúa gạo nên lượng gạo xuất khẩu sẽ khả quan hơn.
Hồ Lâm