Hiện nay Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ và trại sản xuất lúa giống của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường sản xuất giống xác nhận, cung ứng cho nông dân gieo sạ trong những mùa vụ tới.

 

ĐBSCL mỗi năm trồng 3,8 triệu ha lúa. Nhu cầu giống đạt chuẩn trên 420.000 tấn, nhưng năng lực của hệ thống sản xuất giống của các Viện, Trường, các địa phương mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, trong đó các Viện, Trường mới đáp ứng 8% nhu cầu; hệ thống nông hộ nhân giống chỉ mới đáp ứng 22% nhu cầu.

Để bảo đảm cung ứng 100% giống siêu nguyên chủng, 70% giống nguyên chủng, 50% giống xác nhận cho toàn vùng, hiện nay, các tỉnh ĐBSCL và các cơ quan khoa học trong vùng đang mở rộng sản xuất lúa giống đạt chuẩn trên cả 2 hệ thống chính qui và nông hộ; tăng cường đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật viên. Đối với nông hộ nhân giống sẽ được hỗ trợ giống gốc, cho vay ưu đãi, chuyển giao lúa giống mới; tập huấn chu đáo để họ nắm vững kỹ thuật sản xuất, phương pháp kiểm định, kiểm nghiệm để việc nhân giống đạt hiệu quả./.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *