Bên bờ hạnh phúc

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố từ bỏ kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa ở Trung và Đông Âu, kế hoạch này vốn đã vấp phải sự phản đối của Nga. Trong bài phát biểu của mình, ông Rasmussen nói rằng, Nga và các nước phương Tây nên chia sẻ các vấn đề liên quan đến an ninh mà các bên quan tâm. Ông nói :

– Theo tôi, việc phát triển tên lửa đạn đạo không chỉ là mối quan tâm của các nước thuộc khối NATO, mà còn đối với cả Nga. Vì thế, Mỹ, NATO và Nga nên cân nhắc những lợi ích khi liên kết với nhau vào một thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, ông Rasmussen cũng nói thêm rằng, Nga nên phối hợp với các nước về việc đặt áp lực lên Iran, buộc nước này ngừng chương trình làm giàu uranium vốn là vấn đề gây tranh cãi hiện nay.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *