Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi G20. Ảnh: Internet

Tổng thống Mỹ Obama đã ca ngợi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh về các hoạt động kinh tế và cho biết ông đang mong đợi chuyến thăm Ấn Độ sắp tới sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singh đến Mỹ hồi tháng 11 năm 2009. Đáp lại, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đã hoan nghênh sự ủng hộ của Tổng thống Obama đối với những nỗ lực nhằm chấm dứt đói nghèo, thất học và bệnh tật ở Ấn Độ.

Cùng với sự tăng trưởng chậm chạp của các quốc gia phát triển, Washington lo ngại diễn biến nợ hậu khủng hoảng của một số nước châu Âu có thể ảnh hưởng xấu đến sự hồi phục của kinh tế toàn cầu. Nỗi lo này cũng đã được các nhà lãnh đạo của nhóm G20 trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh lên tiếng tại hội nghị.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *