Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Mông Cổ đã lên tiếng yêu cầu bãi bỏ án tử hình đồng thời cam kết tạm ngưng thi hành những bản án như thế tại nước này. Đây được xem là một động thái khác thường tại Châu Á, nơi mà án tử hình là một phần không thể thiếu của hệ thống tư pháp tại hầu hết các nước.

Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj

Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội, Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj cho biết: “Mông Cổ sẽ xem xét lại chính sách xử phạt bằng mức án tử hình, mặc dù hơi muộn khi mà nhiều nước trên thế giới đã chọn giải pháp từ bỏ hình phạt này. Chúng ta phải đi chung con đường với họ. Con đường dân chủ của Mông Cổ nên được thực hiện một cách trong sạch và không đổ máu.”

Kể từ khi Tổng thống Elbegdorj nhậm chức vào giữa năm 2009 đến nay đã có ít nhất 3 phạm nhân được giảm án từ tử hình xuống tù chung thân. Tuy nhiên, trong lúc Tổng thống phản đối án tử hình thì nhiều người dân ở thủ đô Ulan Bator lại không tán thành quan điểm này.

 Một công dân Mông Cổ 25 tuổi cho biết: “Khi một người thực hiện một hoặc nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng nên bị xử phạt bằng bản án thích đáng. Chúng ta cần duy trì án tử hình. Nếu ai đó giết người, họ phải nhận bản án cao nhất và nghiêm khắc nhất để xã hội bớt đi những kẻ nguy hiểm đồng thời cũng là cách để răn đe mọi người.”

Trong năm 2008, Mông Cổ thực thi án tử hình chỉ với ít nhất 1 phạm nhân, trong khi tại Trung Quốc là trên 1.700 người và Mỹ là 111 người.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *